Hồ sơ điều tra

Buôn bán pháo nổ ở Hà Nội, 6 bị cáo chia nhau hơn 25 năm tù

Tòa án vừa xét xử cùng lúc 3 vụ án buôn bán pháo nổ ở Hà Nội, nhằm cảnh cáo răn đe và phòng ngừa chung với hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ trong dịp Tết.

Bắt giữ nhiều “mẻ” pháo khủng dịp Tết Nguyên đán

Mới đây, tại UBND xã Ninh Hiệp, Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa mở phiên tòa lưu động xét xử công khai các bị cáo trong 3 vụ án buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép, số lượng hàng cấm lên tới 300 kg.

Các bị cáo tại tòa.

Những cái tên bị truy tố trước tòa về hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm gồm: Nguyễn Văn Tùng (20 tuổi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang); Vi Hồng Giáp (37 tuổi, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn); Phạm Bá Dũng (34 tuổi, thành phố Lạng Sơn); Đào Mạnh Phong (44 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội); Nguyễn Thị Phương (51 tuổi, trú tại Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Lại Phồng Làn (53 tuổi, trú tại thành phố Lạng Sơn).

Quá trình mở tòa, HĐXX làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo như sau: Vào hồi 11h, ngày 15/12/2020, tại thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, tổ công tác đội Cảnh sát Kinh tế - Công an huyện Gia Lâm kiểm tra phát hiện các đối tượng Lại Phổng Làn và Nguyễn Thị Phương đang có hành vi buôn bán 10 khối hình hộp vuông, bên trong mỗi hộp có 36 ống trụ hình tròn, tổng trọng lượng là 13,79kg (Làn và Phương khai nhận là pháo nổ).

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lại Phổng Làn và Nguyễn Thị Phương và đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở cơ quan Công an để điều tra làm rõ.

Tiếp đến, khoảng cuối tháng 12/2020, Tùng được một phụ nữ đặt mua 18 hộp pháo, 4 dây pháo nổ (loại dây 10m) và Tùng đồng ý. Sau đó, Tùng đi đặt mua số lượng hộp pháo và dây pháo nổ nói trên (có tổng khối lượng là 33kg) để bán cho người phụ nữ này. Ngày 4/1/2021, khi Tùng đang đứng đợi để giao pháo cho khách thì bị cơ quan công an kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.

Vụ thứ 3, đêm ngày 14/1/2021, Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Trung đoàn CSCĐ TP. Hà Nội phát hiện xe ô tô mang BKS: 30E – 231.65 do Đào Mạnh Phong điều khiển chứa 180 hộp pháo nổ.

Qua đấu tranh khai thác, Đào Mạnh Phong khai nhận vận chuyển thuê cho Vi Hồng Giáp. Đến ngày 15/1/2021, Vi Hồng Giáp cùng đồng phạm là Phạm Bá Dũng đã đến Công an huyện Gia Lâm đầu thú và khai nhận số pháo trên được các đối tượng mua với giá 72 triệu đồng tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn.

Tại tòa, bị cáo Vi Hồng Giáp và Phạm Bá Dũng khai nhận đã cùng bàn bạc, rủ nhau mua 252kg pháo hoa nổ với số tiền 72 triệu đồng để bán lại kiếm lợi bất chính. Sau đó, Giáp thuê Phong vận chuyển số pháo hoa nổ này để đi bán thì bị cơ quan công an bắt giữ cùng vật chứng tại thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. Trong vụ án này, Giáp là người khởi xướng còn Dũng là người thực hiện hành vi giúp sức tích cực.

Mức án nghiêm khắc răn đe kẻ tội phạm

Việc nhanh chóng điều tra, truy tố và đưa ra xét xử lưu động về hành vi Buôn bán, vận chuyển hàng cấm của các bị cáo đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân đến tham dự phiên tòa.

Đứng trước bục khai báo, các bị cáo đều nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện với khối lượng pháo nổ lớn vì hám lời trước mắt.

Tòa cấp sơ thẩm nhận định: Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến cơ chế quản lý của Nhà nước về một số loại hàng cấm trong đó có các loại pháo. Các bị cáo đã vì mục đích vụ lợi mà vi phạm pháp luật, bất chấp hậu quả nguy hiểm có thể gây ra cho cộng đồng xã hội. Vì vậy, cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn, cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Vì các lẽ trên, HĐXX quyết định tuyên phạt: Lại Phổng Làn 12 tháng tù giam; Nguyễn Thị Phương 13 tháng tù giam; Nguyễn Văn Tùng 30 tháng tù giam; Vi Hồng Giáp 8 năm tù giam; Phạm Bá Dũng 8 năm tù giam và bị cáo Đào Mạnh Phong 5 năm tù giam về các tội Buôn bán hàng cấm và Vận chuyển hàng cấm.

Phiên tòa xét xử lưu động đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó có tác dụng mạnh mẽ trong đấu tranh, phòng chống tội phạm sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng hàng cấm, nhất là pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.