Thế giới

Bước ngoặt trong chính sách chống Covid của Trung Quốc

Trung Quốc đã đi đến bước cuối cùng trong quá trình loại bỏ chính sách zero Covid để sống chung với dịch bệnh này sau 3 năm đại dịch bùng phát.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm 26/12 tuyên bố rằng nước này sẽ hạ cấp độ kiểm soát Covid-19 từ Loại A xuống Loại B từ ngày 8/1.

Covid-19 được phân loại là bệnh truyền nhiễm Loại B (cùng nhóm với HIV, viêm gan siêu vi và cúm gia cầm H7N9), tuy nhiên, NHC lưu ý rằng loại bệnh này nên được quản lý như một bệnh Loại A (ngang hàng với bệnh dịch hạch và bệnh tả).

Quyết định của Trung Quốc được đưa ra sau khi quá trình kiểm soát Covid-19 bước sang một giai đoạn mới do độc lực của virus suy yếu và phần lớn dân số đã được tiêm vắc-xin, đáp ứng điều kiện để hạ cấp độ ứng phó với đại dịch.  Tuy nhiên, việc hạ cấp quản lý không có nghĩa là bỏ hoàn toàn các biện pháp kiểm soát Covid-19, các chuyên gia y tế nước này nhận định.

“Xoay trục” kiểm soát Covid

Văn bản chính thức của NHC cũng bao gồm một sự thay đổi đối với hệ thống y tế nhằm bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, ví dụ như thiết lập hệ thống phân loại để điều trị các trường hợp nghiêm trọng, tăng cường giám sát sự phát triển của Covid-19 tại các trường học, nhà trẻ và khu vực nông thôn, nơi có điều kiện y tế kém hơn.

Một nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm từ một người đàn ông để xét nghiệm Covid-19 ở Bắc Kinh ngày 15/6/2022. Ảnh: SCMP

NHC cũng yêu cầu các bệnh viện cấp 2 trở lên mở càng nhiều phòng khám sốt càng tốt. Các trạm y tế cơ sở cũng được khuyến khích tổ chức các đơn vị tương tự. Các thành phố cũng được đề nghị nâng cấp các bệnh viện dã chiến thành bệnh viện được chỉ định để điều trị bệnh nhân Covid-19. Ngoài ra, các bệnh viện lớn cũng được yêu cầu tăng cường nhân sự và nguồn lực nhằm đảm bảo việc điều trị cho các bệnh nhân.

NHC cũng ngừng công bố các trường hợp nhiễm Covid-19 hàng ngày từ hôm 25/12 và chuyển giao nhiệm vụ cho Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh (CDC), một thông lệ phù hợp hơn với việc quản lý các bệnh truyền nhiễm cấp thấp hơn.

Bên cạnh đó, tên của Covid-19 cũng được thay đổi. Lúc mới bùng phát, dịch bệnh này được gọi là “viêm phổi do vi-rút corona mới” vì hầu hết bệnh nhân đều có các triệu chứng viêm phổi. Tuy nhiên, khi biến thể Omicron chiếm ưu thế, khả năng gây bệnh đã giảm và chỉ một số trường hợp có triệu chứng viêm phổi. Do đó, việc đổi tên thành “nhiễm vi-rút corona mới” sẽ phù hợp hơn với các đặc điểm của bệnh hiện tại, NHC giải thích.

Mở cửa biên giới trở lại

Theo quyết định mới được công bố, Trung Quốc sẽ mở cửa biên giới trở lại sau ngày 8/1. Quốc gia này sẽ từng bước nối lại hoạt động vận tải hành khách xuất nhập cảnh qua đường thủy, đường bộ và du lịch nước ngoài một cách có trật tự tùy theo tình hình dịch bệnh quốc tế và khả năng hỗ trợ của các ngành.

Tuy nhiên, khách du lịch đến Trung Quốc phải làm xét nghiệm Covid 48 giờ trước khi khởi hành. Những người có kết quả âm tính có thể vào nước này chỉ cần điền vào tờ khai y tế hải quan, không cần phải xin mã y tế xanh từ các đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở nước ngoài.

Du khách đi lại ở Sân bay Quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 1/5/2021. Ảnh: CNN

Việc xét nghiệm Covid-19 và cách ly tập trung đối với tất cả khách du lịch nước ngoài vào Trung Quốc sẽ bị hủy bỏ và những người có khai báo sức khỏe bình thường và không có bất thường trong quá trình kiểm dịch định kỳ tại cảng hải quan có thể được bật đèn xanh để di chuyển theo kế hoạch. Nếu có kết quả dương tính, họ sẽ được phép đi đến Trung Quốc sau khi có kết quả âm tính.

Ngoài ra, quốc gia này sẽ tiếp tục theo dõi sự lây lan của Covid-19 và sự phát triển của đại dịch này ở nước ngoài, bao gồm những thay đổi về khả năng lây truyền, độc lực và khả năng thoát khỏi hệ miễn dịch của virus. NHC cho biết các biện pháp thích hợp cũng sẽ được áp dụng để hạn chế các hoạt động tụ tập và sự di chuyển của người dân nhằm ngăn chặn tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế.

Nguyễn Tuyết (Theo Global Times, SCMP)