Thể thao

Bóng đá Việt Nam và những ngôi sao đang ngao du ở trời Tây

Trong khi những đối thủ ở khu vực Đông Nam Á liên tục triệu tập những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài thì ĐT Việt Nam vẫn còn đang bỏ lỡ những tài năng sáng giá.

KHÓ KHĂN CỦA ĐT VIỆT NAM TẠI AFF CUP 2020

Các đội bóng ở Đông Nam Á đang có được những sự chuẩn bị vô cùng tích cực để hướng đến AFF Cup 2020 diễn ra vào tháng 12 tới tại Singapore. Những đội bóng như Malaysia hay Indonesia liên tục nhập tịch những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu để gia tăng chất lượng đội hình.

Trong khi đó, Thái Lan dù không có được quá nhiều thời gian để tập luyện cùng nhau, nhưng họ cũng đã triệu tập dàn sao đang thi đấu ở J.League về nhằm lật đổ ngôi vương của ĐT Việt Nam. Những đội bóng khác như Campuchia và Lào cũng hết sức tất bật với lịch trình tập luyện của mình.

Có thể thấy, mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ vô cùng gian nan. Nhất là khi ĐT Việt Nam đang còn phải thi đấu tại vòng loại cuối World Cup 2022.

Để hoàn thành được mục tiêu đề ra tại AFF Cup và đạt được thành tích tốt ở đấu trường châu lục, thầy Park sẽ phải cân nhắc xoay tua đội hình một cách hợp lý để tránh tình trạng các cầu thủ bị quá tải và không đạt được trạng thái tốt nhất.

Gần đây, xuất hiện một số ý kiến cho rằng thầy Park không dám bước ra khỏi vùng an toàn. Chỉ dám sử dụng một bộ khung trong suốt những năm qua, điều đó khiến ĐT Việt Nam dễ bị các đối thủ bắt bài.

Song, nếu nhìn vào lực lượng của ĐTQG và U23, nhà cầm quân người Hàn Quốc quả thực không còn quá nhiều sự lựa chọn chất lượng để tạo nên đột biến. Mặc dù vậy, nếu nhìn vào danh sách triệu tập của những đội bóng láng giềng trong khu vực, HLV Park Hang Seo có lẽ sẽ tìm ra được lời giải cho vấn đề này.

DÀN SAO NƯỚC NGOÀI ‘HỒI HƯƠNG’ Ở ĐÔNG NAM Á

Trong danh sách 30 cầu thủ của ĐT Thái Lan được HLV Mano Polking triệu tập, có thể thấy “Voi chiến” có rất nhiều những gương mặt trưởng thành, đã và đang thi đấu ở châu Âu.

Đó là trường hợp của Charyl Chappuis (cựu cầu thủ U20 Thụy Sĩ), Tristan Do (được đào tạo tại Pháp) hay mới nhất có Thanawat Suengchitthawon (từng khoác áo U16 và U17 Pháp và đang thi đấu cho Leicester City).

Ở ĐT Philipines, gương mặt quen thuộc trở về từ châu Âu khoác áo đội tuyển nước này chính là thủ thành  Neil Etheridge – người từng là trụ cột cho CLB Cardiff tại mùa giải Premier League 2018/19.

Thậm chí, đội bóng được xem là lót đường ở AFF Cup, ĐT Lào cũng vừa mới có sự bổ sung nhân sự vô cùng chất lượng khi vừa triệu tập chân sút từng có dịp đối đầu với PSG tại Ligue 1, đó là tiền đạo Billy Ketkeophomphone.

Sinh năm 1990, Billy Ketkeophomphone trải qua nhiều năm lăn lộn tại các hạng đấu trên đất Pháp và từng có thời gian ra sân tại Ligue 1 trong màu áo CLB Angers. Vài mùa giải gần đây, phong độ có phần suy giảm nhưng tiền đạo cao 1m80 vẫn được Transfermarkt định giá lên tới 500.000 euro (khoảng gần 13 tỷ đồng).

BÓNG ĐÁ VIỆT NAM CÓ ĐANG BỎ LỠ NHỮNG TÀI NĂNG?

Trên thực tế, Trước đây, VFF từng không ít lần nói về việc tận dụng các tài năng gốc Việt ở nước ngoài. Hồi năm 2019, một bản danh sách những cầu thủ xa xứ tiêu biểu đã được họ đưa ra, song tất cả mọi chuyện vẫn chỉ dừng ở mức giả định.

Vào thời điểm đó, thủ thành Filip Nguyễn (mang hai dòng máu Việt Nam – CH Séc) và gia đình đã làm hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam với mong muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia. Hồ sơ được gửi cho Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc.

Trong suốt 1 năm qua, Filip Nguyễn cũng nhận được những sự hỗ trợ của VFF về việc tìm hiểu hướng dẫn làm thủ tục. Tuy nhiên, do một số trục trặc nên thủ tục nhập tịch vẫn chưa thể hoàn thành.

Đáng nói hơn cả, vị trí thủ môn đang là cơn đau đầu với HLV Park Hang Seo trong các trận đấu vừa qua tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Bởi lẽ, chốt chặn đáng tin cậy của thầy Park là thủ thành Văn Lâm đã dính chấn thương và chưa thể trở lại thi đấu.

Trong khi đó, thủ thành Tấn Trường lại chưa cho thấy được sự yên tâm. Rõ ràng, nếu có thể bổ sung Filip Nguyễn vào đội hình, cơn đau đầu của nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Ngoài Filip Nguyễn, trong năm 2021, cái tên Jason Quang-Vinh Pendant (Jason Pendant) lại bất ngờ nóng trên các mặt báo cũng như trên các trang mạng xã hội Việt Nam sau khi anh chính thức lên tiếng cho biết sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị từ phía VFF.

Trưởng thành từ lò Sochaux, Jason Pendant lên đội một và đã có 4 mùa trụ lại tại đây. Cầu thủ sinh năm 1997 cũng bắt đầu được chú ý nhiều hơn. Đầu mùa 2019/20, anh được tín nhiệm giữ băng thủ quân của Les Lionceaux trong một thời gian ngắn. Sau đó, anh chuyển đến thi đấu ở New York Red Bul.

Về lý thuyết, Jason Pendant với tốc độ tuyệt vời và kỹ năng chơi bóng được tôi luyện ở Ligue 2 có thể là một sự bổ sung đầy chất lượng cho cánh trái của đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh Văn Hậu chấn thương dài hạn, Hồng Duy còn nhiều hạn chế, Văn Xuân non kinh nghiệm.

Qua những phân tích ở trên, có thể rút ra được rằng chất lượng đội hình của ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại sẽ được nâng cao hơn nhiều nếu như có được những sự bổ sung của các cầu thủ Việt kiều. Có lẽ, HLV Park Hang Seo sẽ bàn bạc lại với VFF về vấn đề trên để tăng cường sức mạnh cho ĐT Việt Nam trong thời gian tới.

Minh Viễn