Thể thao

Bóng đá nữ và mục tiêu World Cup: Muốn thành công, chúng ta cần triệu tập các cầu thủ nữ Việt kiều?

Bóng đá nữ Việt Nam cũng đang hướng tới những mục tiêu mới trong tương lai và cụ thể là giành được tấm vé tham dự World Cup. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là tại sao chúng ta không tận dụng những cầu thủ nữ có một nửa dòng máu Việt hiện đang sinh sống và thi đấu ở nước ngoài?

Trong nhiều năm qua, dù sự quan tâm của NHM với bóng đá nữ nước nhà là khá ít nhưng các cô gái trẻ của chúng ta đã liên tiếp gặt hái được những thành công vô cùng rực rỡ. Ở đấu trường SEA Games, "những cô gái vàng" của Việt Nam đã 5 lần vinh dự bước lên bục cao nhất, 2 lần về nhì và 1 lầ xếp hạng 3. Chưa dừng lại ở đó, ĐTQG nữ Việt Nam còn giành thêm 2 chức vô địch AFF cúp nữ trong những năm qua.

Sau những thành công ở đấu trường khu vực, các cô gái của chúng ta đang hướng tới những mục tiêu xa hơn. Bởi lẽ, bóng đá Nữ Việt Nam đang xếp thứ 7 tại khu vực châu Á. Còn nhớ, các cô gái Việt Nam đã tiến rất gần tới World Cup 2015 khi lọt tới vòng play-off nhưng đã thất bại trước Thái Lan ngay trên sân nhà.

Sức mạnh của ĐT nữ Quốc gia Việt Nam sẽ được tăng lên đáng kể nếu triệu tập các cầu thủ Việt kiều. 

Tại vòng loại World Cup 2019, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã đi tới vòng loại cuối cùng khu vực châu Á. Tuy nhiên, các cô gái của chúng ta đã không thể làm nên lịch sử khi nằm cùng bảng với các đối thủ rất mạnh là Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Sau khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) hính thức phê duyệt đề xuất mở rộng số lượng đội dự World Cup 2023 từ 24 lên thành 32 đội, cơ hội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh giành cho nữ lại rộng mở với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung.

Tuy nhiên để có thể giành được một trong những tấm vế tham dự World Cup 2030, bóng đá nữ Việt Nam cần phải chuẩn bị và đầu tư rất nhiều. Thứ nhất, các cô gái của chúng ta cần được quan tâm và điều kiện hơn nữa để họ có nhiều thêm những chuyến đi tập huấn, những giải đấu giao hữu để cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm.

Tiếp theo, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần có những biện pháp để giúp nâng cao thể hình và thể lực của các nữ cầu thủ thì ĐT nữ Việt Nam mới có cơ hội để thi đấu sòng phẳng trước mọi đối thủ. Có thể dễ dàng nhận thấy chiều cao cũng như nền tảng thể lực của chúng ta còn quá yếu. Đây chính là bất lợi lớn nếu đoàn quân của HLV Mai Đức Chung phải chạm trán với những đối thủ cao to.

Để có được những thành tích tốt trong tương lai và hướng về tấm vé đến World Cup, bóng đá nữ Việt Nam cần mở cửa để chào đón những cầu thủ nữ mang trong mình môt nửa dòng máu Việt hiện đang thi đấu ở nước ngoài có mong muốn, nguyện vọng được thi đấu cho ĐTQG Việt Nam.

Nếu có sự phục vụ của những cầu thủ Việt kiều, sức mạnh của ĐT nữ Việt Nam sẽ được tăng lên đáng kể. Sức bền và khả năng tranh chấp tay đôi hay bóng bổng cũng sẽ được cải thiện. Đứng trước cơ hội lịch sử này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để HLV Mai Đức Chung và các cộng sự có theo dõi và thu hút nhân tài từ khắp nơi có khao khát cống hiến về thi đấu cho ĐTQG.