Đối thoại

Bộ Y tế đề xuất không xét nghiệm Covid-19 trước và sau kỳ họp Quốc hội

Bộ Y tế đã trình Chính phủ chuyển dịch Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B. Do đó, cơ quan này đề xuất không tổ chức xét nghiệm Covid-19 trước và sau kỳ họp thứ 6.

Tiếp tục chương trình Phiên họp 27, sáng 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Để đảm bảo công tác y tế và phòng chống dịch trong trời gian diễn ra kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ kỳ họp.

Bà Hương cho biết, Bộ Y tế đã trình Chính phủ chuyển dịch Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B. Do đó, Bộ Y tế đề xuất không tổ chức xét nghiệm Covid-19 trước và sau kỳ họp.

Liên quan đến dịch bệnh đậu mùa khỉ, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết đây là dịch bệnh Nhóm B, Bộ Y tế đã có kế hoạch đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh nói chung chứ không đề cập riêng đến dịch bệnh đậu mùa khỉ. Bộ Y tế sẽ sớm ban hành kế hoạch triển khai công tác y tế và phòng chống dịch trong trời gian diễn ra kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng cần sắp xếp thời gian, thời điểm cho việc lấy phiếu tín nhiệm để đảm bảo hợp lý trong quá trình tổ chức, triển khai.

Về nội dung giám sát, việc xây dựng cơ chế đặc thù tiếp tục triển khai, đẩy nhanh giải ngân và nâng cao chất lượng thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Chính phủ gửi hồ sơ tài liệu muộn, thiếu đánh giá tác động, thiếu ý kiến của các bộ, ngành, thiếu tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng chính sách.

Ông Phương cho rằng chưa nên đưa nội dung này vào Nghị quyết giám sát, đề nghị giao Chính phủ xây dựng hồ sơ về nghị quyết thí điểm để trình Quốc hội tại Kỳ họp kế tiếp.

Cho ý kiến tại phiên họp, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang nhất trí với chương trình Kỳ họp thứ 6 mà Tổng Thư ký vừa trình bày. Đồng thời, bày tỏ đồng tình chương trình hợp lý, khoa học, và sắp xếp được nghỉ ngày thứ 7 để ĐBQH có thời gian nghiên cứu tài liệu nhiều hơn.

Về nội dung, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang cho biết, qua theo dõi, nhân dân rất quan tâm đến nội dung hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Qua những nhiệm kỳ gần đây, ông Quang nhận thấy, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đảm bảo thời gian, trả lời rõ, nhanh, gọn, đảm bảo chất lượng. Do đó, đồng tình tin tưởng, kỳ họp này, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang.

Bên cạnh đó, cho rằng nhân dân cũng rất quan tâm đến việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, ông Quang nêu rõ, đây là một hình thức dân chủ trực tiếp, mong rằng, việc tổ chức lấy phiếu thực chất và đảm bảo kết quả.

Qua nắm tình hình, ông Quang cho biết, tình hình nhân dân trước kỳ họp cơ bản ổn định, nhiều vấn đề đã được các địa phương giải quyết tại cơ sở, hy vọng tại Kỳ họp này, nhân dân theo dõi nội dung Kỳ họp nhiều hơn. Ban Dân vận Trung ương đã có kế hoạch tiếp tục vận động nhân dân, nắm tính hình, theo dõi sát kết quả của Kỳ họp thứ 6 này.

Cũng báo cáo tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản giao nhiệm vụ cho Tp.Hà Nội chuẩn bị các điều kiện, phối hợp với các ngành đểm đảm bảo an ninh trật tự, môi trường, chỉnh trang để đảm bảo phục vụ tốt nhất kỳ họp thứ 6.

Ông Quyền cho hay, UBND Thành phố đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, các quận huyện thực hiện. Đến nay, công tác triển khai đã thực hiện theo đúng yêu cầu đề ra.