Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nêu lý do chọn thăm Nga đầu tiên

Mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc “vượt qua các liên minh chính trị-quân sự của thời kỳ Chiến tranh Lạnh”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã cam kết tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước.

Ông Lý Thượng Phúc, người đến Moscow gặp Tổng thống Nga hôm 16/4, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Nga để có được sự liên lạc chiến lược chặt chẽ giữa quân đội hai nước và những đóng góp mới cho việc duy trì an ninh và ổn định của thế giới và khu vực.

Mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc “vượt qua các liên minh chính trị-quân sự của thời kỳ Chiến tranh Lạnh”, dựa trên các nguyên tắc không liên kết và rất ổn định, Bộ trưởng Lý cho biết trong bài phát biểu được phiên dịch trên truyền hình Nga.

“Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của tôi kể từ khi đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Tôi đặc biệt chọn Nga cho chuyến đi này để nhấn mạnh tính chất đặc biệt và tầm quan trọng chiến lược của quan hệ song phương của chúng ta”, ông Lý nói.

Sau cuộc họp, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, ông Putin và ông Lý đã ca ngợi sự hợp tác quân sự giữa hai quốc gia, vốn đã tuyên bố mối quan hệ đối tác “không giới hạn”. Đoạn phim về cuộc họp cho thấy ông Putin bắt tay với ông Lý và sau đó ngồi xuống bên bàn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hội đàm tại Điện Kremlin ở Moscow, ngày 16/4/2023. Ảnh: Sputnik

“Hai bên đang tích cực làm việc thông qua cơ quan phụ trách quân sự của mình, thường xuyên trao đổi thông tin hữu ích, cùng nhau hợp tác về kỹ thuật quân sự và tổ chức các cuộc tập trận chung”, ông Putin nói, đề cập đến các cuộc tập trận chung đã được tổ chức ở Viễn Đông cũng như châu Âu có sự tham gia của các lực lượng lục quân, hải quân và không quân.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một lĩnh vực quan trọng khác củng cố bản chất chiến lược, cực kỳ tin cậy trong quan hệ của chúng ta”, ông Putin nhấn mạnh, cho biết thêm rằng Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc có một chương trình làm việc khá phong phú ở Nga.

Các lực lượng Ukraine đang tìm thấy ngày càng nhiều linh kiện từ Trung Quốc trong vũ khí Nga được sử dụng ở Ukraine, một cố vấn cấp cao trong Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với Reuters, hôm 14/4. Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận gửi thiết bị quân sự cho Nga.

Khi được hỏi liệu các công ty Trung Quốc có cung cấp các bộ phận cho khí tài Nga hay không, văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với Reuters: “Trong suốt lịch sử, Trung Quốc đã tiến hành hợp tác thương mại bình thường với tất cả các nước, bao gồm cả Nga, trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi. Đối với việc xuất khẩu các mặt hàng quân sự, Trung Quốc luôn có thái độ thận trọng và có trách nhiệm. Lập trường và hành động của Trung Quốc luôn luôn như vậy”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay sau khi ký các tuyên bố chung ở Moscow, Nga, ngày 21/3/2023. Ảnh: Xinhua

Tuần trước, các tài liệu bị rò rỉ của chính phủ Mỹ cho biết, Trung Quốc đã chấp thuận cung cấp viện trợ sát thương cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine nhưng muốn việc giao hàng được giữ bí mật. NATO và Mỹ cho biết, họ chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh đang cung cấp vũ khí cho Moscow.

Chuyến đi của ông Lý đến Nga, sẽ kéo dài đến ngày 19/4, diễn ra vài tuần sau chuyến thăm chính thức Moscow của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng trước.

Trong 2 ngày hội đàm, ông Putin và ông Tập đã ca ngợi một “kỷ nguyên mới” trong mối quan hệ của họ và thảo luận về các đề xuất của Bắc Kinh nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Bắc Kinh đã thông báo về chuyến thăm của ông Lý tới Moscow vào tuần trước, cho biết rằng ông sẽ gặp các quan chức quốc phòng Nga, nhưng không đề cập đến cuộc gặp với ông Putin.

Ông Lý đã bị Mỹ trừng phạt kể từ năm 2018 vì mua máy bay chiến đấu và thiết bị từ Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh Nga Rosoboronexport.

Các quốc gia phương Tây, bao gồm cả các thành viên NATO, đã và đang cung cấp cho Ukraine các thiết bị quân sự, xe tăng và pháo tiên tiến cũng như viện trợ nhân đạo để giúp quốc gia Đông Âu này đẩy lùi quân đội Nga trong cuộc chiến diễn ra trên khắp các thành phố lớn ở Ukraine, bao gồm Kiev, Odessa, Kherson... và ác liệt nhất hiện nay là ở Bakhmut, một thành phố nằm trong khu vực Donetsk (Donbass).

Minh Đức (Theo The Guardian, Reuters, Newsweek)