Chính sách

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: “Năm 2020 là một năm có nhiều biến động”

Trong thư chúc mừng ngày 20/11, Bộ trưởng bộ Y tế đã biểu dương những đóng góp của thầy, cô giáo... và các học viên của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trên cả nước.

Bộ trưởng đề cao sự phát triển vượt bậc của mạng lưới cơ sở y tế dự phòng, khám chữa bệnh và các cơ sở đào tạo nhân lực y tế, cơ sở nghiên cứu, sản xuất vắc-xin, sinh phẩm y tế và cung ứng dược phẩm, bảo hiểm nguồn nhân lực y tế.

Công tác và hệ thống đào tạo nguồn lực y tế cũng có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Đội ngũ nhân lực y tế ngày càng được gia tăng về chất và lượng, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân từ tuyến Trung ương đến tận vùng sâu vùng xa.

Ngoài các cơ sở đào tạo, các thầy cô giáo cũng tích cực đổi mới căn bản, toàn diện và mạnh mẽ đào tạo nhân lực y tế, triển khai các chương trình đào tạo theo hướng trên năng lực, dần tiếp cận với xu hướng giáo dục và đào tạo tiên tiến.

Nhờ những cố gắng đó, trong năm 2020, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. 

Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. (Nguồn ảnh: Internet)

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh trong thư, năm 2020 là một năm có nhiều biến động với đại dịch Covid-19 cùng với sự thiệt hại nặng nề của các tỉnh miền Trung do bão lũ gây ra.

Tuy vậy, các cơ sở y tế, các thầy cô giáo cùng với đông đảo học sinh, sinh viên vẫn tích cực tham gia vừa phòng chống dịch, vừa phòng chống bão lũ, hỗ trợ người dân vùng bão lũ, đảm bảo không gián đoạn việc học và dạy.

Từ những thành tích và đóng góp đó, lãnh đạo bộ Y tế ghi nhận và biểu dương các sơ sở đào tạo nhân lực y tế cùng các thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên nói chung và hệ thống đào tạo nhân lực y tế nói riêng.

Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng gửi lời chúc, mong tất cả cùng phấn đấu đạt được nhiều thành tực hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Lê Trà