Sự kiện

Bộ trưởng bộ Quốc phòng thông qua công tác chuẩn bị đại hội Quân khu 5

Theo Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, mặc dù vừa tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ quân sự nhưng công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đã được Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng, theo đúng tiến độ đề ra.

Ngày 26/6, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân uỷ Trung ương. Sự kiện diễn ra ở TP.Đà Nẵng nhằm thông qua công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân khu 5 nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tham dự hội nghị còn có: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng cùng lãnh đạo 11 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao những nỗ lực và kết quả to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong thực hiện nhiệm vụ được giao nhiệm kỳ qua.

Theo Bộ trưởng bộ Quốc phòng, mặc dù vừa tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ quân sự nhưng công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng, theo đúng tiến độ đề ra.

Cũng trong chuyến công tác tại TP.Đà Nẵng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch có cuộc gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo, chính quyền các địa phương trên địa bàn quận 5.

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, những năm qua, địa bàn Quân khu 5 tuy gặp rất nhiều khó khăn, nhất là bị dịch bệnh, hạn hán, lũ lụt tàn phá nặng nề, nhưng quân và dân trên địa bàn đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu trên tất cả các mặt.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống người dân được cải thiện, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các lực lượng trên địa bàn, chủ động nắm, phân tích, dự báo chính xác diễn biến tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho Đảng, Nhà nước những chủ trương lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.