Sự kiện

Khánh thành dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 30

Sau hơn 2 năm khởi công, ngày 19/2, dự án nâng cấp, mở rộng QL 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự (giai đoạn 2) đã chính thức được khánh thành đưa vào sự dụng.

Tham dự lễ có Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ NN-PTNN Lê Minh Hoan, Chủ tịch UBND Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa, các đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT và cùng các Sở, ban ngành của tỉnh.

Theo đó, dự án đầu tư nâng cấp QL 30, đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự (giai đoạn 2) với tổng chiều dài 38,8km, mức đầu tư 800 tỷ đồng. Điểm đầu của dự án tại cầu Phong Mỹ thuộc huyện Cao Lãnh và điểm cuối tại tuyến tránh Hồng Ngự thuộc địa bàn Tp.Hồng Ngự.

Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại lễ khánh thành. (Ảnh: Thanh Lâm).

Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp cho biết, dự án đầu tư nâng cấp QL 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự được bộ GTVT đã phê duyệt, với tổng mức đầu tư 2.570 tỉ đồng. Dự án có tổng chiều dài 58,6km, được chia làm 3 đoạn: Đoạn tuyến tránh Tp.Cao Lãnh với chiều dài 14,5km; đoạn từ huyện Cao Lãnh đi Tp.Hồng Ngự với chiều dài 38,8km và đoạn tuyến tránh TP Hồng Ngự với chiều dài 5,3km.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại lễ khánh thành. (Ảnh: Thanh Lâm).

Dự án được đầu tư với quy mô đạt chuẩn đường cấp III đồng bằng, trong đó, đoạn từ Phong Mỹ đến Thanh Bình mặt đường cán đá láng nhựa rộng 11 mét,; đoạn từ Thanh Bình đến tuyến tránh Hồng Ngự mặt đường cán đá láng nhựa rộng 9m và đoạn qua trung tâm thị trấn Thanh Bình đạt tiêu chuẩn đường phố chính thứ yếu.

Đối với giai đoạn 3 (đầu tư tuyến tránh Tp.Cao Lãnh) dự kiến sẽ khởi công vào tháng 6 năm nay với tổng mức đầu tư 912 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ 2022-2024. Trước đó, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành vào tháng 4/2018 với tổng mức đầu tư 544 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định, dự án hoàn thành không chỉ giúp người dân đi lại tốt hơn mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội. (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo Sở GTVT Đồng Tháp, quá trình triển khai thi công đã phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như: Vừa thi công vừa phải đảm bảo ATGT thông suốt; ngoài ra mặt bằng công trình trải dài theo tuyến, ảnh hưởng đến hơn 4.300 hộ dân; đặc biệt là trong năm 2021 phải triển khai thi công trong điều kiện dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp. Nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ GTVT, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự phối hợp của các Sở ban ngành. Đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực của chính quyền các địa phương huyện Cao Lãnh, Thanh Bình, Tam Nông và Tp.Hồng Ngự, cộng với sự nỗ lực chủ động tháo gỡ khó khăn của Chủ đầu tư và các nhà thầu Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công.

Toàn cảnh cắt băng khánh thành. (Ảnh: Thanh Lâm).

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể biểu dương Sở GTVT Đồng Tháp, Ban quản lý dự án, các nhà thầu, cơ quan có liên quan tích cực, dù trong thời gian đại dịch nhưng tất cả đều tập trung hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng QL 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự (giai đoạn 2) đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Dù dự án hoàn thành, nhưng trách nhiệm của Ban quản lý dự án, nhà thầu và chính quyền địa phương vẫn còn kéo dài, phải bảo hành công trình, hoàn chỉnh hệ thống biển báo. Đặc biệt là tổ chức giao thông để quốc lộ 30 sau khi nâng cấp, mở rộng phải giúp cho bà con tốt hơn. Dự án hoàn thành không chỉ giúp người dân đi lại tốt hơn mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án đầu tư nâng cấp QL 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự (giai đoạn 2) chính thức được khánh thành đưa vào sự dụng. (Ảnh: Thanh Lâm).

QL 30 có chiều dài 119,6 km, có điểm đầu kết nối với quốc lộ 1 tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và điểm cuối tại cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp. Tuyến quốc lộ 30 đi dọc bờ bắc sông Tiền kết nối trung tâm các huyện, thị của tỉnh Đồng Tháp, bao gồm thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh; Tp.Cao Lãnh, thị trấn Thanh Bình của huyện Thanh Bình, Tp.Hồng Ngự và thị trấn Sa Rài của huyện Tân Hồng.

Thanh Lâm