Thể thao

Bố tiền đạo Anh Đức: "Chúng ta sẵn sàng thi đấu sòng phẳng với Thái Lan"

Trước trận đấu quan trọng với đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại Wodr Cup 2022, Ông Nguyễn Văn Bảy, bố cầu thủ Nguyễn Anh Đức đã có những nhận định và niềm tin vào một chiến thắng cho đội bóng của con trai mình.

Theo ông Bảy, trong trận đấu sắp tới vào tối 19/11, tuyển Việt Nam chúng ta sẽ giành chiến thắng.

Cụ thể, nếu Thái Lan ghi bàn trước, Việt Nam sẽ gỡ hòa sau đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2 - 1. Còn nếu đội bạn không thể ghi bàn, chúng ta sẽ thắng với tỷ số 1 - 0.

Ông Bảy luôn quan tâm theo dõi từng bước chạy của con trai và đội tuyển Việt Nam.

Đánh giá trước trận đấu, bố tiền đạo Anh Đức cho rằng, Việt Nam có lợi thế về tâm lý, sân nhà và hơn hết đội tuyển chúng ta bây giờ không còn sợ Thái như quá khứ.

Chúng ta không coi thường đối thủ nhưng rất tự tin, sẵn sàng thi đấu sòng phẳng và có lúc trên cơ đội bạn.

Trong một trận đấu mà cầu thủ tự tin và nhiệt huyết, thì có lẽ kết quả chúng ta biết rồi…

Cầu thủ chúng ta tự tin trước đối thủ.

Đặc biệt lối đá của Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo là phòng ngự phản công. Tuy nhiên, không phải chúng ta phòng ngự kiểu sợ hãi, phòng ngự thụ động mà ở đây là phòng ngự chiến thuật và có nghệ thuật trong đó.

Điều này không phải là bóng đá thực dụng, tiêu cực mà đó là cả một nghệ thuật chiến lược, trên thế giới rất ít đội bóng xây dựng được lối chơi này.

Chúng ta có một lối chơi khoa học và dày công huấn luyện của thầy Park.

Theo ông Bảy, trong trận đấu sắp tới, về cơ bản sơ đồ của chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên ở tuyến phòng ngự và tiền vệ.

Tuy nhiên, hàng tiền đạo có thể có sự thay đổi, hoán đổi giữa các cầu thủ Công Phượng, Tiến Linh, Anh Đức, Văn Toàn và Minh Tuấn.

Hy vọng nhân tố tạo đột biến cho trận đấu sẽ là Công Phượng. Phượng sẽ cầm bóng ghi bàn hoặc sẽ có một đường chuyền thành bàn.

So sánh đối trọng 2 bên, ông Bảy cho rằng, Thái Lan dưới thời HLV người Nhật Akira Nishino, chúng ta đã đối đầu một lần trong lượt đi vòng bảng và dành kết quả hòa.

Tuy nhiên, lúc đó HLV của họ mới chân ướt chân ráo. Đến thời điểm hiện tại, không thể nói là chúng ta hay Thái Lan ai mạnh hơn ai. Trong trận đấu này với tôi sẽ như một trận chung kết bởi nhiều yếu tố quyết định.

Nếu chúng ta thắng sẽ là một lợi thế không nhỏ khi giành 13 điểm, trong đó và 3 trận cuối khi gặp Indones   ia chúng ta bỏ túi 3 điểm nữa. Nếu có thua Malaysia và U.A.E thì chúng ta vẫn sẽ đứng nhì bảng với thành tích tốt.

Anh Đức từng ghi bàn đè bẹp đối thủ trên đất Thái.

Trong trận đấu quan trọng này, ông Bảy chỉ ra, nếu chúng ta không ghi bàn thì cũng nên đá chặt phía dưới, không nôn nóng và không để đối phương ghi bàn.

Đánh giá cán cân 2 bên, ông Bảy cho hay: “Tôi cho rằng Việt Nam và Thái Lan hiện giờ tỷ lệ là 50:50, và chúng ta có lợi thế nhất định về sân nhà, tâm lý cầu thủ…”, ông Bảy nhận định.

Người Thái sẽ "tâm phục, khẩu phục" bởi sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.

Nói về cậu con trai Anh Đức, cầu thủ đã ghi những bàn thắng quyết định cho đội tuyển Việt Nam, trong đó có bàn thắng 1 - 0 vào Thái Lan trong giải đấu King’s Cup 2019, ông chia sẻ: “Tất cả người hâm mộ Việt Nam đều mong muốn cầu thủ của mình ghi bàn, điều đó không chỉ riêng một người bố như tôi.

Việc tiền đạo ghi bàn đó là một yêu cầu, nhưng nó còn phụ thuộc vào cái duyên, cái may mắn nữa. Tuy nhiên mọi thứ đều phải tuân thủ kế hoạch, sách lược của ban huấn luyện.

Với tôi cầu thủ nào cũng quan trọng như nhau và ai ghi bàn thì đó đều là bàn thắng vì quốc gia, vì hàng triệu người hâm mộ”.