Dân sinh

Bộ NN&PTNT làm việc với tỉnh Bình Thuận về chống khai thác IUU

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị tỉnh Bình Thuận cần triển khai quyết liệt và đồng bộ hơn nữa các giải pháp để đáp ứng yêu cầu, khắc phục những khuyến nghị của EC.

Chiều ngày 29/5, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận về tình hình triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không đúng quy định (IUU), chuẩn bị cho đợt thanh tra lần 5 của EC vào tháng 10 tới.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Chiến cho biết, thời gian qua, tỉnh Bình Thuận xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU.

Tỉnh Bình Thuận thực hiện đăng ký 5.935 tàu cá chiều dài từ 6 mét trở lên và cập nhật vào cơ sở dữ liệu tàu cá quốc gia VNfishbase; thực hiện đăng kiểm cho 3.261/3.855 tàu cá chiều dài từ 12 mét trở lên, đạt 84,59% (các tàu cá đã đăng kiểm đều được đánh dấu theo quy định); đang tập trung cấp lại giấy phép khai thác thủy sản theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: N.P).

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành 100% việc lắp đặt thiết bị VMS. Qua theo dõi trên hệ thống giám sát tàu cá, từ tháng 10/2023 đến nay, có 69 trường hợp mất kết nối trên 6 tiếng không báo cáo vị trí về trạm bờ; 43 trường hợp mất kết nối trên 10 ngày trên biển (đã xác minh, xử phạt 21 trường hợp; tiếp tục xác minh, xử lý 22 trường hợp còn lại); 204 trường hợp mất kết nối trên 6 tháng...

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT gồm đại diện Cục Kiểm ngư, Cục Thủy sản và Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế sau đợt kiểm tra tại các cảng cá La Gi, cảng cá Phan Thiết, Trung tâm Giám sát tàu cá tỉnh Bình Thuận.

Qua đó, đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận quan tâm, chỉ đạo ngành chức năng sớm khắc phục những khuyết điểm theo khuyến nghị của EC như: quy trình giám sát tàu cá ra, vào cảng chưa đúng thủ tục, mất kết nối phát hiện qua hệ thống giám sát tàu cá nhiều nhưng công tác xử lý vi phạm còn hạn chế, phải kiểm soát chặt chẽ hơn nữa nhóm tàu có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài; ghi nộp nhật ký khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản vẫn chưa đáp ứng yêu cầu…

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá cao những nỗ lực mà tỉnh Bình Thuận đã đạt được khi triển khai công tác chống khai thác IUU thời gian qua.

Đồng thời, yêu cầu địa phương phải quản lý, giám sát chặt chẽ đội tàu, phân loại tàu cụ thể và xử lý nghiêm các vụ vi phạm IUU, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Về truy xuất nguồn gốc thủy sản, phải giám sát nhật ký khai thác ghi đúng, đủ và chính xác về vùng đánh bắt, loại thủy sản, sản lượng…

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.( Ảnh: N.P).

Thứ trưởng đề nghị tỉnh cần phải triển khai quyết liệt và đồng bộ hơn nữa các giải pháp để đáp ứng yêu cầu, khắc phục những khuyến nghị của EC.

Ngoài ra, yêu cầu địa phương bố trí nguồn lực, theo dõi, giám sát 100% tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá, nắm rõ và xử lý nghiêm từng trường hợp vi phạm quy định về mất kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng nhấn mạnh, chỉ còn 3 tháng để các địa phương hoàn thiện các nội dung theo khuyến nghị của EC.

Do đó từ nay đến tháng 9 là thời điểm cả hệ thống chính trị tập trung vào cuộc, phải đồng lòng thực hiện công tác chống khai thác IUU vì lợi ích quốc gia, lợi ích của dân tộc, bởi lần kiểm tra thứ 5 tới đây của EC là cơ hội cuối cùng để Việt Nam gỡ được thẻ vàng.