Công nghệ

Blockchain được sử dụng để quản lý nhà tù tại Trung Quốc

Tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã áp dụng công nghệ blockchain trong hệ thống quản lý thông tin giảm án, đặc xá và đánh giá phạm nhân trong các trại giam, theo SCMP.

Tân Hoa Nhật Báo, một tờ báo tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã đưa tin rằng Bộ Tư pháp Trung Quốc ủng hộ hệ thống “nhà tù thông minh”, bao gồm 21 nhà tù sử dụng công nghệ blockchain tại tỉnh Giang Tô, và khuyến khích triển khai ý tưởng này tại hơn 600 nhà tù trên toàn quốc. 

Theo Tân Hoa Nhật Báo, nền tảng được cơ quan quản lý trại giam tỉnh sử dụng có hơn 800 chức năm và gần 1200 quy trình nhằm cung cấp cơ chế một cửa trong đánh giá, khen thưởng và trừng phạt phạm nhân. Tờ báo này viết: “Toàn bộ quá trình thực thi pháp luật của cơ quan công an sẽ được ghi lại trên hệ thống online và 100% số vụ việc có thể được theo dõi đến từng bước”. 

Ví dụ, hệ thống quản lý giảm án và đặc xá được kết nối với tòa án và viện kiểm sát để toàn bộ quy trình có thể được xử lý và theo dõi online. Quyết định chấp thuận giảm án và đặc xá sẽ được công khai trên trang web chính thức của cơ quan quản lý trại giam tỉnh Giang Tô và trang web thông tin hành chính của tỉnh.

Thiết kế phi tập trung của công nghệ blockchain khiến dữ liệu không được một tổ chức hay cá nhân duy nhất nào quản lý, nhờ vậy dữ liệu có thể trở nên minh bạch và có sức chống chịu cao hơn đối với thủ đoạn thay đổi có ý đồ xấu. Dữ liệu toàn vẹn và minh bạch hơn có thể giúp giảm tham nhũng và ngược đãi trong môi trường trại giam hiệu quả hơn. 

Vào tháng 3/2021, Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025) của Trung Quốc lần đầu tiên nhắc đến công nghệ blockchain. Theo Kế hoạch này và chiến lược phát triển tầm nhìn đến 2035 của Trung Quốc, blockchain là một trong những “ngành công nghiệp kỹ thuật số mới” nên được “phát triển và mở rộng”.  

Trước đó, công nghệ blockchain cũng đã được ứng dụng ở mức độ nhất định trong một số thủ tục hành chính tại Trung Quốc. Ví dụ, năm 2019, một số cơ quan nhà nước tại Quảng Đông đã bắt đầu xuất hóa đơn do blockchain hỗ trợ.

Vào năm 2020, tỉnh Quảng Đông và Đặc khu hành chính Macau (Trung Quốc) đã khởi động một hệ thống mã QR sức khỏe chung sử dụng blockchain. Tháng 12/2020, Tân khu Hùng An, một khu vực nằm cách Bắc Kinh khoảng 100 km, đã khởi động một hệ thống blockchain cấp thành phố phục vụ mục đích phân phối và lưu trữ thông tin về bồi thường tái định cư, lương cho lao động nhập cư và mua bán vật liệu xây dựng.

Tùng Phong (Theo SCMP)