Hồ sơ doanh nghiệp

Biwase giải thể công ty tái chế, chuyển hướng đầu tư vào công ty nước

Quyết định gom hàng tại 2 công ty nước của Biwase đã giúp cổ phiếu này có mức thanh khoản tăng đột biển và thị giá cũng chạm trần trong phiên ngày 24/3.

Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, MCK: BWE) vừa công bố thông tin về chủ trưởng đầu tư mua cổ phần của 2 công ty nước là CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (MCK: CTW) và CTCP Cấp nước Cần Thơ 2.

Theo kế hoạch, Biwase dự kiến sẽ gom vào từ 20-50% số cổ phần có quyền biểu quyết tại 2 đơn vị trên, đây là loại cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng. Theo đó, sau khi hoàn thành việc mua vào, CTW và Cấp nước Cần thơ 2 sẽ trở thành công ty liên kết của Biwase.

Hiện cổ phiếu CTW đang giao dịch trên sàn Upcom và đã tăng khoảng 40% trong 1 năm trở lại đây nhưng thanh khoản rất thấp, chỉ đạt hơn 100 cổ phiếu/phiên thậm chí có những phiên không ghi nhận thanh khoản nào.

Sau thông tin Biwase muốn gom hàng, CTW đã tăng kịch trần gần 15% từ mức giá 19.000 đồng/cổ phiếu (phiên ngày 23/3) lên tới 21.800 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 24/3) với khối lượng giao dịch là 2.500 đơn vị.

Năm 2021, CTW đạt doanh thu 297 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp gần 47 tỷ đồng và đem về cho công ty mẹ gần 40 tỷ đồng lãi ròng. Tình hình kinh doanh trong vòng 10 năm trở lại đây của doanh nghiệp nước này cũng ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực, dù không có nhiều sự bứt phá và tăng trưởng vượt trội nhưng doanh thu luôn dao động ổn định từ hơn 200 đến 300 tỷ đồng, lãi sau thuế đều đặn trong khoảng từ 37 đến 50 tỷ đồng (trừ năm 2015 ghi nhận lãi hơn 19 tỷ đồng) kể cả ở thời điểm xảy ra dịch bệnh Covid-19.

Trong khi đó, cổ phiếu BWE đang giao dịch gần đỉnh quanh mức 50.500 đồng/cổ phiếu, tăng 69% trong 1 năm trở lại đây. Vốn hóa thị trường tương ứng hơn 9.742 tỷ đồng, đây là mức vốn hoá lớn nhất trong số các doanh nghiệp ngành nước trên sàn chứng khoán. 

Đồng thời, HĐQT Biwase cũng đã thông qua quyết định giải thể CTCP Tái chế Vật liệu xanh 3R. Phía doanh nghiệp lý giải do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, sản phẩm gạch sản xuất ra không tiêu thụ được và không bù được chi phí sản xuất khiến kinh doanh không hiệu qua trong thời gian dài nên đưa ra quyết định giải thể công ty do việc duy trì hoạt động kinh doanh 3R là không khả thi, có thể gây nhiều thiệt hại kinh tế cho Biwase.

Về kết quả kinh doanh, trong 2 tháng đầu năm 2022, sản lượng nước tiêu thụ của Biwase đạt 28,39 triệu m3, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỉ lệ thất thoát nước tương đương cùng kỳ, ở mức 5%.

Do đó, công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 626 tỷ đồng, tăng 27% và lợi nhuận sau thuế đạt 141 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Biwase, nguyên nhân tăng trưởng trên chủ yếu do giá nước Bình Dương được điều chỉnh tăng 5% ngay từ đầu năm đã hỗ trợ tích cực vào đà tăng trưởng doanh thu của công ty.

Trong năm 2022, Biwase đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt khoảng 3.850 tỷ đồng, tăng trưởng tối thiểu 10% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế mục tiêu tối thiểu 750 tỷ đồng, tương đương với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, sau 2 tháng đầu năm, doanh nghiệp này đã hoàn thành 16% chỉ tiêu doanh thu và 19% chỉ tiêu lợi nhuận năm.