Hồ sơ điều tra

Bình Thuận: Vụ nổ súng ở bờ kè Phan Thiết, 13 người lãnh án

Trả thù cho bạn nên cả nhóm dùng súng bắn chỉ thiên và dùng đao, rựa, ghế nhựa rượt chém đối thủ gây náo loạn, làm ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của người dân.

Ngày 2/10, Tòa án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức xét xử vụ gây rối trật tự công cộng đối với 13 bị cáo gồm: Nguyễn Anh Kiệt (SN 2003), Tô Nam Phi (SN 2003), Lê Thanh Khang (SN 2002), Lê Nguyễn Gia Huy (SN 2006), Trần Hoàng Anh Quyền (SN 2003), Trịnh Minh Thịnh (SN 2003),

Đặng Công Hùng (SN 2004), Huỳnh Minh Hiếu (SN 2005), Lê Nguyễn Phúc Lâm (SN 2004), Nguyễn Việt Hiên (SN 2004), Nguyễn Ngọc Phong (SN 2004), Đinh Hoàng Lý (SN 2004), Dư Đặng Thanh Tú (SN 2006); các bị cáo đều trú ở Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h ngày 5/2, Nguyễn Anh Kiệt nhìn thấy Ngô Quốc Hưng, SN 2005, trú tại thôn Đại Thành, xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đang ngồi nhậu trước quán Ngọc Hà thuộc khu phố 6, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết.

Lúc này Kiệt nảy sinh ý định đánh Hưng trả thù cho Trần Văn Cường, là bạn của Kiệt bị nhóm của Ngô Quốc Hưng dùng dao đâm gây thương tích vào trước đó.

Một bị cáo khai nhận thông tin vụ gây rối trật tự trước phiên tòa. (Ảnh: Đắc Phú).

Kiệt đi về nhà lấy khẩu súng loại Rulo giấu trong người rồi gọi điện thoại báo cho Nguyễn Ngọc Phong, Trần Hoàng Anh Quyền và Lê Thanh Khang, hẹn nhau mang theo hung khí tập trung ở ngã tư Trần Hưng Đạo – Thủ Khoa Huân để cùng đi đến quán nhậu Ngọc Hà đánh Hưng.

Lúc này, Tô Nam Phi, Đặng Công Hùng, Lê Nguyễn Phúc Lâm, Lê Nguyễn Gia Huy, Nguyễn Việt Hiên, Dư Đặng Thanh Tú, Đinh Hoàng Lý, Huỳnh Minh Hiếu, Trịnh Minh Thịnh đang tụ tập chơi ở nhà của Khang đồng ý đi cùng. Cả nhóm điều khiển xe mô tô đến nhà của Phi lấy hung khí.

Khi đến trước quán nhậu Ngọc Hà đường Phạm Văn Đồng, Kiệt bắn chỉ thiên 1 phát súng và cùng Trần Hoàng Anh Quyền, Lê Nguyễn Gia Huy, Lê Thanh Khang, Huỳnh Minh Hiếu, Lê Nguyễn Phúc Lâm, Trịnh Minh Thịnh, Đặng Công Hùng, Nguyễn Việt Hiên, Tô Nam Phi, Nguyễn Ngọc Phong, Đinh Hoàng Lý, Dư Đặng Thanh Tú dùng đao, rựa, ghế nhựa và ly thủy tinh của quán Ngọc Hà và Quán Mũi Tàu chém, ném và rượt đuổi Ngô Quốc Hưng gây náo loạn, làm ảnh hưởng đến việc sinh hoạt bình thường của nhân dân nơi công cộng.

Quang cảnh phiên tòa xét xử. (Ảnh: Đắc Phú).

Hội đồng xét xử cho rằng: hành vi của Nguyễn Anh Kiệt, Tô Nam Phi, Lê Thanh Khang, Lê Nguyễn Gia Huy, Trần Hoàng Anh Quyền, Trịnh Minh Thịnh, Đặng Công Hùng, Huỳnh Minh Hiếu, Lê Nguyễn Phúc Lâm, Nguyễn Việt Hiên, Nguyễn Ngọc Phong, Đinh Hoàng Lý, Dư Đặng Thanh Tú gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương nên cần phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Về phần dân sự: Ngô Quốc Hưng không yêu cầu bồi thường về thương tích, nhưng gia đình của Trần Hoàng Anh Quyền đã bồi thường số tiền 15.000.000 đồng, gia đình của Lê Nguyễn Gia Huy, Lê Thanh Khang, Huỳnh Minh Hiếu mỗi gia đình bồi thường số tiền 1.000.000 đồng. Tổng cộng 18.000.000 đồng, Hưng đã nhận số tiền trên.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Đắc Phú).

Từ những tình tiết nêu trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Anh Kiệt 3 năm tù giam; Tô Nam Phi và Trịnh Minh Thịnh mỗi bị cáo nhận 2 năm tù giam; Đặng Công Hùng và Nguyễn Việt Hiên mỗi bị cáo cùng mức án 18 tháng tù giam; Trần Hoàng Anh Quyền 15 tháng tù giam; Lê Nguyễn Gia Huy 12 tháng tù giam.

Các bị cáo Nguyễn Ngọc Phong, Đinh Hoàng Lý, Lê Nguyễn Phúc Lâm cùng nhận mức án 21 tháng tù treo; Huỳnh Minh Hiếu và Dư Đặng Thanh Tú mỗi bị cáo 15 tháng tù treo.