An ninh - Hình sự

Bình Thuận: Tụ điểm đánh bạc liên tỉnh bất chấp Covid-19 đã bị triệt phá

Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng đang đánh bạc bung chạy. Lực lượng chức năng liền truy đuổi và bắt giữ được 7 đối tượng.

Ngày 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam những đối tượng trong vụ án đánh bạc vừa được triệt phá địa bàn xã Đông Hà.

Trước đó, ngày 3/12, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Đức Linh phối hợp với Công an xã Đông Hà đã triệt phá tụ điểm đánh bạc tại rẫy điều của ông Nguyễn Văn T (thôn 2A, xã Đông Hà, huyện Đức Linh).

Khi phát hiện lực lượng Công an các đối tượng đang đánh bạc bung chạy. Lực lượng công an liền truy đuổi và bắt giữ được 7 đối tượng.

Tại khu vực đánh bạc, công an đã thu giữ số tiền hơn 40 triệu đồng trên chiếu bạc, thu giữ trên người các con bạc số tiền khoảng 50 triệu đồng cùng với 7 cái điện thoại di động.

Qua đấu tranh, khai thác với các đối tượng, cơ quan công an xác định, sòng bạc trên do Hoàng Anh Công (26 tuổi, trú tại thôn 2B, xã Đông Hà cùng một số đối tượng khác ở xã Đông Hà, huyện Đức Linh) đứng ra tổ chức.

Sòng bạc trên tổ chức đánh bạc bằng dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền. Công cùng một số đối tượng đã lôi kéo con bạc ở nhiều địa phương lân cận như các huyện Xuân Lộc, Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến cùng nhau sát phạt.

Ngoài điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc thì ngành chức năng huyện Đức Linh cũng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hành chính các đối tượng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, vi phạm các quy định phòng chống dịch.