Hồ sơ điều tra

Bình Thuận: Thanh niên mua ma tuý đá, hàng khay để sử dụng, lãnh án tù

Bị cáo Linh lấy một bịch ma túy đá trong khẩu trang,đổ vào ống thủy tinh gắn trên bình nhựa rồi đặt trên ghế đá để chuẩn bị sử dụng với Vi thì bị công an ập vào bắt.

Ngày 23/2, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết vừa tổ chức xét xử vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy đối với bị cáo Nguyễn Đức Linh, sinh năm 1986, thường trú tại khu phố 5, phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Mua ma tuý đá và hàng khay số lượng lớn

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Linh và Nguyễn Thị Tường Vi (sinh năm 1991, trú tại khu phố 5, phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) là bạn với nhau.

Tháng 3/2022, Vi thuê nhà trọ của bà Phạm Thị Thơ (sinh năm 1958, trú tại khu phố 3, phường Tân Thiện, thị xã La Gi). Tuy nhiên, sau khi thuê nhà của bà Thơ thì Vi không ở mà về nhà mình tại khu phố 5, phường Tân An, thị xã La Gi ở và để lại nhà trọ tại khu phố 3, phường Tân Thiện, thị xã La Gi cho Nguyễn Đức Linh ở. Khoảng cuối tháng 3/2022, Vi có mượn của Linh số tiền 15.000.000 đồng để trang trải cuộc sống.

Do có nhu cầu sử dụng ma túy nên khoảng 11h30 ngày 31/5/2022, Nguyễn Đức Linh dùng điện thoại liên lạc với một đối tượng tên Long Tứ (chưa rõ nhân thân) hỏi mua ma túy đá và hàng khay với số tiền 84.000.000 đồng thì Long Tứ đồng ý.

Bị cáo Linh khai nhận tình tiết tại phiên toà như sau: Linh hẹn Long Tứ đi đến nhà trọ của Linh để giao dịch. Một lúc sau, Long Tứ đi đến nhà trọ, đưa cho Linh nhiều bịch nylon đựng ma túy đá và hàng khay. Linh chuyển số tiền 7.000.000 đồng qua ứng dụng MoMo và đưa 64.000.000 đồng tiền mặt cho Long Tứ.

Sau đó, Linh gọi điện cho Vi hỏi có tiền trả cho Linh chưa thì Vi nói đã có tiền nên Linh bảo Vi chuyển trả trước cho Linh 13.000.000 đồng vào số tài khoản 19036791144014. Vi không biết Linh mua ma túy nên chuyển số tiền 13.000.000 đồng qua dịch vụ Internet Banking vào số tài khoản 19036791144014 theo yêu cầu của Linh rồi chụp hình ảnh chuyển tiền trên điện thoại gửi cho Linh.

Sau khi mua được ma túy, Linh chia thành nhiều bịch nhỏ đựng trong các túi nylon rồi đem cất giấu trong két sắt tại nhà trọ và trong chiếc khẩu trang được cột lại, để trên nền nhà. Đến khoảng 14h cùng ngày, Linh lấy một bịch ma túy đá trong khẩu trang, đổ vào ống thủy tinh gắn trên bình nhựa rồi đặt trên ghế đá để chuẩn bị sử dụng. Sau đó, Linh gọi điện thoại cho Vi nói Vi mua đồ ăn đem đến nhà trọ của Linh. Vi mua đồ ăn đem đến nhà trọ rồi cùng Linh đang ăn thì bị lực lượng Công an thị xã La Gi phối hợp với Công an phường Tân Thiện bắt quả tang lúc 14h45 cùng ngày.

Quang cảnh phiên toà xét xử.

Bản án cho kẻ tàng trữ trái phép chất ma tuý

Hội đồng xét xử nhận định: bị cáo Nguyễn Đức Linh bị lực lượng Công an thị xã La Gi phối hợp với Công an phường Tân Thiện bắt quả tang Linh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm sử dụng có tổng khối lượng 264,1108 gam Methamphetamine và 46,4834 gam Ketamine. Hành vi của Nguyễn Đức Linh là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ độc quyền của Nhà nước về quản lý chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội tại địa phương. Do đó, cần phải xét xử nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Đối với đối tượng tên Long Tứ là người mà Nguyễn Đức Linh khai đã liên lạc qua số thuê bao 0986611440 để mua ma túy. Qua xác minh hiện Tứ không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

Số tài khoản 19036791144014 mà Nguyễn Thị Tường Vi đã chuyển số tiền 13.000.000 đồng theo yêu cầu của Nguyễn Đức Linh chủ tài khoản là Nguyễn Huỳnh Cát, trú tại 15 Châu Vĩnh Tế, phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, qua xác minh hiện Cát không có mặt tại địa phương nên không đủ căn cứ làm rõ.    

Đối với Nguyễn Thị Tường Vi không biết Nguyễn Đức Linh mua, tàng trữ trái phép chất ma túy nên không có căn cứ để xử lý hình sự.

Bị cáo Nguyễn Đức Linh và Nguyễn Thị Tường Vi, qua xét nghiệm cả hai đều dương tính với Methamphetamine và ma túy tổng hợp. Tuy nhiên, Linh, Vi khai trước ngày 31/5/2022 có sử dụng ma túy, riêng ngày 31/5/2022 thì Linh, Vi không sử dụng ma túy nên không có căn cứ để xử lý hình sự đối với Linh, Vi về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng: Bị cáo Nguyễn Đức Linh biết rất rõ những hành vi trái phép liên quan đến các chất ma túy bị pháp luật nghiêm cấm và xử lý rất nghiêm khắc nhưng bị cáo vẫn mua trái phép chất ma túy nhằm sử dụng. Hành vi của bị cáo thể hiện sự xem thường pháp luật, không những xâm phạm đến chế độ độc quyền của Nhà nước về quản lý các chất ma túy mà còn là nguyên nhân làm phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội nguy hiểm. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm khắc và cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục, qua đó răn đe và phòng ngừa tội phạm chung.

Hội đồng xét xử tuyên án.

Tuy nhiên, đại diện viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo vì trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay thành khẩn khai báo; bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ đang nuôi 2 con nhỏ nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Linh 17 năm tù giam.