Dân sinh

Bình Thuận: Sạt lở bờ biển đe doạ tính mạng, nhà cửa người dân

Hiện nay, địa phương đã huy động lực lượng dân quân, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Minh cùng người dân vác cát đắp bờ để gia cố hạn chế biển xâm thực.

Theo các hộ dân ở khu phố Phú Thủy, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận), từ rạng sáng nay 13/10, sóng biển dâng cao, bờ biển tại khu vực triền Tân Phú tiếp diễn sạt lở, nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến nhà dân.

Ngay khi nhận được tin báo của các hộ dân, UBND thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong đã cử cán bộ chuyên môn kiểm tra thực tế hiện trạng.

Qua kiểm tra cho thấy, hiện tượng sạt lở bắt đầu tiếp tục diễn ra. Trước đó vào tháng 7, 9/2022, vị trí sạt lở từ nhà ông Vũ Kim Trung đến hồ tôm hiện nay ông Dương Văn Thanh đang sử dụng chiều dài khoảng 400m.

Biển sạt lở sập tường rào của nhà ông Vũ Kim Trung và tiếp tục sạt lở sâu thêm khoảng 3m (tính từ tường rào). Sạt lở hàng rào tạm, ngã đổ cây trồng của các hộ dân Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Phúc, Nguyễn Quốc Hùng, Trần Thị Xin.

Thời điểm hiện tại đã sạt lở sâu 7 - 8m vào sát tường rào của nhà dân dài khoảng 150m. Sạt lở hàng rào tạm, ngã đổ cây trồng của các hộ dân Nguyễn Hồng Chí, Nguyễn Phúc, Nguyễn Quốc Hùng và Võ Thị Thương.

UBND thị trấn Phan Rí Cửa cho biết, hiện nay tình hình sạt lở bờ biển khu vực xóm Tân Phú, khu phố Phú Thủy, thị trấn Phan Rí Cửa, nhất là đoạn khu vực dân cư đang sinh sống từ nhà ông Vũ Kim Trung đến hồ tôm đang rất nghiêm trọng với chiều dài bị ảnh hưởng khoảng 150m. Chưa kể, biển lấn sâu vào khu dân cư đã làm sập tường rào của nhà dân.

Với tình hình nêu trên, nguy cơ ngày càng sạt lở mạnh sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến 12 hộ/59 nhân khẩu trên tổng 60 hộ/246 khẩu tại khu vực này.

Nếu không có giải pháp khắc phục bảo vệ bờ khẩn cấp thì biển tiếp tục xâm thực sẽ có khả năng làm mất đất, sập đổ nhà của người dân đang sinh sống ven bờ biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, kinh tế của người dân.

Hiện, địa phương đã thông báo cho người dân tiếp tục chủ động gia cố sạt lở bằng bao đất và cọc gỗ.

Bên cạnh đó, địa phương cũng đã huy động lực lượng dân quân, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Minh cùng người dân vác cát đắp bờ để gia cố hạn chế biển xâm thực.

Quảng Tài