Sự kiện

Bình Thuận: Phong tỏa tạm thời một cửa hàng và 4 hộ dân liên quan đến Covid-19

Sáng 3/11, UBND thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận vừa ký Quyết định số 1207/QĐ-UBND phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Sáng 3/11, UBND thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận vừa ký Quyết định số 1207/QĐ-UBND phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại địa bàn.

Những nơi áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 là cửa hàng Decal Trí và 4 hộ dân/13 khẩu trên đường Trần Hưng Đạo, Km 30, khu phố Lập Hoà, thị trấn Thuận Nam.

Thời gian phong toả 7 ngày, bắt đầu từ 17h ngày 2/11 đến 17h ngày 9/11. Thành phần tham gia tổ phụ trách tại vị trí phong toả bao gồm: cảnh sát khu vực, Phó trưởng khu phố Lập Hoà, 3 bảo vệ dân phố, 1 dân quân cơ động thị trấn, 1 nhân viên y tế.

UBND thị trấn Thuận Nam yêu cầu trong thời gian trực chốt phong toả không để người dân trong khu vực phong toả ra ngoài và từ ngoài vào trong tiếp xúc với nhau; tiếp nhận các thông tin nhu cầu hỗ trợ mua giúp nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt thường ngày của người dân trong khu phong toả.

Tuyên truyền cho người dân tích cực phối hợp với chính quyền thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại trong khu vực.

Bên cạnh đó, những người tại địa điểm cách ly có trách nhiệm chấp hành quy định, không ra khỏi khu vực phong toả, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, tham gia khai báo y tế trung thực, hạn chế tiếp xúc và tham gia lấy mẫu tầm soát dịch bệnh.

Người dân tự theo dõi sức khoẻ hàng ngày, thông báo tình hình sức khoẻ của bản thân cho nhân viên trạm y tế tại chốt phong toả ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như: Sốt, ho, đau họng, khó thở. Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn.

UBND thị trấn Thuận Nam đề nghị Trưởng Công an, Trưởng Ban chỉ huy quân sự, Trưởng Ban bảo vệ dân phố, Phó trưởng Trạm y tế thị trấn, Tổ trưởng tổ phong toả phân công lực lượng của tổ chức mình tham gia trực tại các điểm chốt theo đúng nhiệm vụ được phân công.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận, tính từ ngày 27/4 đến 18h ngày 2/11, tỉnh Bình Thuận ghi nhận 5.675 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó huyện Hàm Thuận Nam ghi nhận 277 ca.