An ninh - Hình sự

Bình Thuận: Phát hiện hàng chục thanh niên tụ tập hát karaoke, ăn nhậu

Lực lượng công an phát hiện có 21 thanh niên nam nữ tụ tập hát karaoke và nghi sử dụng ma túy.

Ngày 16/12, Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục lấy lời khai các đối tượng để củng cố tài liệu, xử lý nhóm thanh niên tập trung hát karaoke, ăn nhậu trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khuya ngày 15/12, Công an thị trấn Thuận Nam phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hàm Thuận Nam bất ngờ kiểm tra quán karaoke Phùng Gia ở khu phố Lập Bình, thị trấn Thuận Nam.

Các đối  tượng bị bắt quả tang tại quán karaoke (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại hiện trường vụ việc, lực lượng công an nhận thấy có 21 thanh niên, trong đó có 6 nữ tụ tập hát karaoke bất chấp dịch Covid-19.

Các đối tượng được phát hiện ở quán karaoke (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp, mặc dù thời gian gần đây Công an thị trấn Thuận Nam nhiều lần bắt xử lý các quán karaoke không thực đúng quy định về phòng, chống dịch nhưng các cơ sở vẫn chưa thực hiện nghiêm. Vì vậy, lực lượng công an sẽ kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đây cũng là thành tích trong đợt thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ở huyện Hàm Thuận Nam.

Theo thông báo số 274 /TB-BCĐ ngày 10/12/2021 về cấp độ dịch của tỉnh Bình Thuận theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế thì huyện Hàm Thuận Nam được đánh giá là cấp độ 3 (vùng cam). Trong đó, các xã, thị trấn được phân bổ cấp độ như sau: Mỹ Thạnh cấp 3, Hàm Cần cấp 3, Hàm Thạnh cấp 3, Mương Mán cấp 1, Hàm Mỹ cấp 3, Hàm Kiệm cấp 3, Hàm Cường cấp 3, Hàm Minh cấp 2, Thuận Nam cấp 3, Tân Lập cấp 3, Tân Thuận cấp 1, Tân Thành cấp 2, Thuận Quý cấp 1.

Căn cứ cấp độ nêu trên thì thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam đang là cấp độ 3 (vùng cam) Theo quy định tại "vùng cam", nhà hàng, quán ăn, quán nước chỉ được bán mang về, cấm tập trung đông người. 

Cơ quan công an làm việc với những người tụ tập tại quán karaoke (Ảnh: Công an cung cấp)

Hiện, cơ quan chức năng huyện Hàm Thuận Nam đang hoàn tất hồ sơ để xử lý những người trên về việc vi phạm các quy định phòng, chống dịch.