Hồ sơ điều tra

Bình Thuận: Phạt 3 năm tù kẻ dùng Facebook đăng nội dung xuyên tạc

Bị cáo Lê Chí Thành đã dùng mạng xã hội Facebook để đăng tải các video và viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Ngày 22/6, Toà án nhân dân huyện Hàm Tân đã đưa bị cáo Lê Chí Thành, SN 1983, trú thôn 1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích, hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cáo trạng, qua công tác quản lý nhà nước và đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phát hiện tại tài khoản Facebook Lê Chí Thành đăng tải các video, bài viết có nội dung xuyên tạc sai sự thật, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích, hợp pháp của tổ chức, cá nhân cụ thể:

Nội dung video thứ nhất: Ngày 30/7/2020 trang facebook Lê Chí Thành có đăng tải video với nội dung: “Thì vậy, một đồng chí Đại tá như đồng chí Lê Bá Thụy có cái nhà mấy chục tỷ, mà không phải có mỗi căn đó đâu, còn đất cát như thế nào thì tôi không biết? Nhưng tôi biết trực tiếp là những căn nhà đồng chí Thụy, căn rẻ nhất là hơn 3 tỷ, căn hiện giờ đang ở nó cũng rơi vào khoảng 30 tỷ. Tôi xin hỏi tiền ở đâu? Tôi cũng sẽ đề nghị kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, vào làm việc, thanh tra Chính phủ vào làm việc, đồng chí đấy không chứng minh được tài sản đấy từ đâu ra mà có thì tôi đề nghị cần phải tích thu xung vào công quỹ. Tất cả những cái đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của ai? Của những người đang xem tôi nói đây này”.

Kết quả điều tra của cơ quan an ninh: căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được xác định nội dung lời nói của Lê Chí Thành trong video là xuyên tạc, sai sự thật vì không có căn cứ cho rằng căn nhà của ông Lê Bá Thụy đều là tiền mồ hôi nước mắt của những người đang xem Thành nói như trong video đăng tải lên facebook. Số tiền mà ông Thụy dùng để mua đất, sửa nhà, xây nhà là từ việc tích góp của ông và gia đình.

Nội dung video thứ hai liên quan đến lãnh đạo ngành công an và nội dung của Thành nêu. Kết quả điều tra của cơ quan an ninh: Lê Chí Thành vào công an nhân dân tháng 2/2003, công tác đến năm 2020 giữ cấp bậc Đại úy. Trong thời gian công tác tại Trại giam Xuân Lộc, Thành đã vi phạm các quy định kỷ luật của công an nhân dân, cụ thể: Thời gian từ ngày 21/5 đến ngày 4/6/2020, Thành vắng mặt 13 ngày làm việc không báo cáo và thời gian vào các ngày 10, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30/6/2020 và ngày 2, 5/7/2020 Lê Chí Thành tự ý vắng mặt tại đơn vị không báo cáo.

Như vậy, trong thời gian 30 ngày Thành đã tự ý nghỉ tổng cộng 17 ngày làm việc mà không báo cáo đơn vị. Vi phạm quy định tại Thông tư số 50/2019/TT-BCA của Bộ Công an quy định chế độ nghỉ hàng năm trong Công an nhân dân và Thông tư số 49/2019/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Vi phạm của Đại úy Lê Chí Thành trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao là đặc biệt nghiêm trọng.

Do đó, ngày 31/7/2020 Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Thiếu tướng Lê Minh Hùng đã ban hành Quyết định số 2082/QĐ-C10 về việc kỷ luật cán bộ, chiến sĩ đối với Đại úy Lê Chí Thành bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân.

Ngoài 2 nội dung video clip nói trên Lê chí Thành đã đăng tải 1 bài viết về việc xử lý kỷ luật của mình và 3 video với nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Toà án nơi xét xử vụ án.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi nêu trên của bị cáo Lê Chí Thành đã ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội nên cần phải xử lý trước pháp luật nhằm răng đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Tuy nhiên quá trình điều tra bị cáo Thành đã thành khẩn khai báo thừa nhận đã làm và sử dụng tài khoản facebook của mình để đăng tải các video và bài viết có nội dung xuyên tạc, không đúng sự thật nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Từ các tình tiết nêu trên, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Chí Thành 3 năm tù tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngày 14/1/2022, Lê Chí Thành bị Tòa án nhân dân Tp.Thủ Đức, TP.HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ và đang thi hành án tội danh này.