Dân sinh

Bình Thuận: Những bứt phá ngoạn mục ở giải đua xe đạp Tp.Phan Thiết

Sáng 17/4, tại đường Võ Văn Kiệt, Tp. Phan Thiết đã diễn ra giải đua xe đạp Tp. Phan Thiết mở rộng năm 2022. Giải đấu này chào mừng 47 năm giải phóng Phan Thiết.

Sự kiện thể thao quan trọng này được UBND Tp.Phan Thiết phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận tổ chức và được truyền hình trực tiếp trên kênh BTV (Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận) nhằm đáp ứng nhu cầu cho người hâm mộ bộ môn xe đạp có thể theo dõi hết lộ trình thi đấu mà các cua rơ có thể trải qua trên màn ảnh nhỏ.

Giải đấu năm nay thu hút hơn 90 vận động viên nam, nữ của các câu lạc bộ xe đạp trong tỉnh về tham dự giải. Giải đấu này chào mừng 47 năm giải phóng Phan Thiết (19/4/1975 – 19/4/2022) và kỷ niệm 30 ngày tái lập tỉnh Bình Thuận.

Các cua rua tranh tài ở các cung đường Tp.Phan Thiết

Sau buổi lễ khai mạc, các cua rơ đã chính thức thi đấu với lộ trình 20 km đối với nội dung nữ và 40km đối với nội dung nam, các vận động viên tham dự với độ tuổi trên 41 tuổi và dưới 41 tuổi.

Sau nhiều giờ thi đấu và bứt phá ngoạn mục, các nội dung ở giải đấu đã lần lượt về đích trong cổ vũ nhiệt tình của khán giả hâm mộ ở hai bên trục đường mà các cua rơ đi qua.

Ban tổ chức đã trao giải cho các cua rơ nam

Ở nội dung dưới 41 tuổi, cua rơ Lê Trần Nguyên Tuyển, Câu lạc bộ Phong Nẫm về nhất, đoạt cúp vô địch và áo vàng danh giá.

Tiếp đó là cua rơ Trương Quang Sang, ở thị xã La Gi về nhì, và cua rơ Đồng Ngọc Duy Khang của Câu lạc bộ Phong Nẫm đạt giải ba.

Ở nội dung trên 41 tuổi, cua rơ Trần Ngọc Thái, Câu lạc bộ Phong Nẫm đoạt cúp và áo vàng chung cuộc, cua rơ Đặng Văn Quang, Tp.Phan Thiết đoạt vị trí thứ nhì và cua rơ Huỳnh Đức Toàn, ở Phan Rí Cửa đoạt vị trí thứ ba.

Giải nhất đồng đội nữ thuộc về Câu lạc bộ xe đạp Tuy Phong, giải nhì thuộc về Câu lạc bộ Phan Thiết, giải ba thuộc về Câu lạc bộ Phong Nẫm. Ở nội dung đồng đội nam, dưới 41 tuổi, giải nhất thuộc về Câu lạc bộ Phong Nẫm, Câu lạc bộ Phan Thiết xếp thứ nhì, giải ba thuộc về Câu lạc bộ La Gi.

Các cua rơ nữ đoạt được các thứ hạng cao

Ở nội dung nữ, cua rơ Lê Phan Thuỳ Trang, Câu lạc bộ Phan Thiết xuất sắc về đích đầu tiên và giành chiếc áo vàng chung cuộc. Cua rơ Trần Thu Phuong Trúc, huyện Tuy Phong về thứ nhì, hạng ba thuộc về cua rơ Đỗ Thị Thanh Ly, huyện Tuy phong. Ban tổ chức còn trao thêm giải phụ cho “Người đẹp xe đạp” cho cua rơ Huỳnh Thị Kiều Diễm, ở Tp.Phan Thiết.