Hồ sơ điều tra

Bình Thuận: Nhóm thanh niên sử dụng ma túy tại chung cư lãnh án

Tại căn hộ chung cư ở Tp.Phan Thiết, khi các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy thì bị công an bắt quả tang.

Sáng ngày 6/1, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận mở phiên toà xét xử vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý đối với các bị cáo Phan Hồng Nhung, SN 1999, ngụ phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết; Lưu Hoàng Duy, SN 1997, trú quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng; Huỳnh Văn Tân, SN 1997, trú quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng;

Nguyễn Thanh Đăng Khoa, SN 1995, trú quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng; Trương Thị Ngọc Trinh, SN 1996, trú huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; Nguyễn Thị Diễm Trinh, SN 1990, trú xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Theo cáo trạng, vào lúc 18h ngày 3/4/2022, Phan Hồng Nhung, Lưu Hoàng Duy, Huỳnh Văn Tân, Nguyễn Thanh Đăng Khoa, Trương Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Thị Diễm Trinh, Huỳnh Tiểu Mi cùng tổ chức ăn nhậu tại phòng của Mi địa chỉ Lầu 13 chung cư HQC Phú Tài thuộc khu phố 1, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết.

Đến 21h cùng ngày, cả nhóm rủ nhau góp tiền mua ma túy để “bay” (sử dụng ma túy và nghe nhạc mạnh).

Sau khi thống nhất, Duy gọi điện cho Nguyễn Vũ Kim Ngân, sinh năm 1997, trú tại thôn 5, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc rủ Ngân đến phòng của Nhung để “bay”, Ngân đồng ý và nói sẽ qua sau.

Tiếp đến, Duy gọi điện cho 1 thanh niên (không rõ nhân thân) hỏi mua 5 viên thuốc lắc, nửa hộp năm hàng khay (Ketamine), yêu cầu đem đến chung cư HQC Phú Tài.

Khoảng 15 phút sau, nam thanh niên gọi điện cho Duy xuống lấy ma túy. Người thanh niên đưa cho Duy 2 gói nylon trong đó 1 gói có 5 viên thuốc lắc và 1 gói có ma túy hàng khay. 

Trong lúc nhậu, Nguyễn Thị Diễm Trinh gọi điện thoại cho 1 đối tượng (không rõ nhân thân) thuê 2 đèn chiếu nhiều màu với giá 300.000 đồng để phục vụ cho việc sử dụng ma túy và nghe nhạc mạnh.

Phiên toà xét xử sáng ngày 6/1.

Các bị cáo khai nhận tại phiên toà, đến khoảng 21h30 cùng ngày, cả nhóm đi xuống căn hộ CC2-1110 ở chung cư HQC Phú Tài do Nhung thuê để “bay”.

Tại đây, Duy lấy 5 viên thuốc lắc chia nhỏ, đưa cho mọi người cùng sử dụng, còn gói hàng khay (Ketamine) Duy để trên bàn. Những người khác chuẩn bị 2 cái đèn chiếu sáng; 1 loa; lấy đĩa sứ để trên bàn, rồi cả nhóm sử dụng ma tuý. Đến khoảng 23h cùng ngày thì Ngân đến.

Đến 23h45 ngày 3/4/2022, Đội Cảnh sát điều tra về ma túy Công an Tp.Phan Thiết phối hợp với Công an phường Phú Tài kiểm tra căn hộ CC2-1110 của Nhung, phát hiện lập biên bản bắt quả tang, đưa Phan Hồng Nhung, Lưu Hoàng Duy, Huỳnh Văn Tân, Nguyễn Thanh Đăng Khoa, Trương Thị Ngọc Trinh, Huỳnh Tiểu Mi, Nguyễn Thị Diễm Trinh, Nguyễn Vũ Kim Ngân về trụ sở làm việc. Tại đây, cả nhóm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử nhận định tại phiên toà, hành vi của Phan Hồng Nhung, Lưu Hoàng Duy, Huỳnh Văn Tân, Nguyễn Thanh Đăng Khoa, Trương Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Thị Diễm Trinh, Huỳnh Tiểu Mi gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước về quản lý chất ma túy, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Do đó cần xử lý nghiêm để răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Các bị cáo tại phiên toà sáng 6/1.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa, phát biểu quan điểm cho rằng, sử dụng trái phép chất ma túy không chỉ làm huỷ hoại sức khoẻ, làm mất khả năng lao động, học tập, làm cho thần kinh người nghiện bị tổn hại, mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình, gây mất trật tự an toàn xã hội, làm gia tăng các tệ nạn xã hội.

Có thể thấy, các bị cáo: Phan Hồng Nhung, Lưu Hoàng Duy, Huỳnh Văn Tân, Nguyễn Thanh Đăng Khoa, Trương Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Thị Diễm Trinh, Huỳnh Tiểu Mi đứng trước phiên tòa hôm nay là người đã trưởng thành.

Các bị cáo nhận thức rõ tác hại của ma túy nhưng vẫn có hành vi cùng nhau góp tiền mua ma túy về và cùng nhau sử dụng, hành vi này thể hiện sự xem thường pháp luật, xâm phạm đến chế độ quản lý độc quyền về chất ma túy của Nhà nước, gây nguy hiểm cho xã hội.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, xét thấy cần thiết phải áp dụng hình phạt tù, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người tốt, biết sống tôn trọng pháp luật. Đồng thời, để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung cho toàn xã hội.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo. Ngoài ra, các bị cáo có nhân thân tốt, tuổi đời còn trẻ nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Do vậy, khi lượng hình đề nghị hội đồng xét xử xem xét tình tiết này để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Phan Hồng Nhung, Lưu Hoàng Duy cùng mức án 2 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo Huỳnh Văn Tân, Nguyễn Thanh Đăng Khoa, Trương Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Thị Diễm Trinh, Huỳnh Tiểu Mi mỗi bị cáo nhận mức án 2 năm tù giam.

Các bị cáo cùng bị tuyên án về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.