Hồ sơ điều tra

Bình Thuận: Nhóm côn đồ xịt hơi cay, chém người lãnh án

Khi đến địa điểm đánh nhau, nhóm thanh niên này nhầm tưởng nhóm đang đứng là nhóm người đã hẹn đánh nhau trên mạng xã hội nên ra tay.

Ngày 20/10, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Phạm Đình Văn, Nguyễn Đức Khá, Nguyễn Đức Phước (cùng trú ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 21h ngày 20/6/2021, Nguyễn Văn Tuệ đang uống nước cùng với Phạm Đình Văn, Nguyễn Đức Khá, Phạm Đức Bảo, Nguyễn Đức Phước, Phạm Ngọc Tấn Sang, Phạm Hoàng Minh và Nguyễn Đức Hiếu tại khu vực công viên nước thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Do biết Tuệ có mâu thuẫn với một người tên Trường nên một người trong nhóm có gọi điện thoại qua mạng xã hội Mesenger cho Tuệ hẹn đến khu vực Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận để đánh nhau.

Lúc này, Tuệ rủ Văn, Khá, Bảo, Phước, Sang, Minh và Hiếu đi đánh nhau, Nguyễn Đức Hiếu điện thoại rủ thêm Trần Văn Mạnh và Nguyễn Khắc Đức cùng đi.

Sau đó, Phạm Đức Bảo điều khiển xe mô tô chở Tuệ chạy về nhà Tuệ tại thôn 5, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh lấy 3 cây rựa, 1 bình xịt hơi cay, một số vỏ chai bằng thủy tinh.

Lúc này, Phạm Hoàng Minh điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Đức Hiếu đến nhà Lê Khái Minh lấy 2 cây rựa. Sau đó, tất cả quay lại tập trung tại khu vực công viên thị trấn Võ Xu.

Tại đây, Tuệ cầm 1 cây rựa và chia cho Trần Văn Mạnh, Nguyễn Đức Khá, Phạm Đình Văn, Nguyễn Đức Hiếu mỗi người 1 cây rựa, số còn lại cầm chai thủy tinh.

Cả nhóm đi trên 5 xe mô tô theo đường ĐT766 về hướng xã Nam Chính.

Phiên toà xét xử phúc thẩm.

Khi đến trước cổng Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận, theo sự chỉ dẫn của một người trong nhóm, cả nhóm chạy vào đường số 22, thuộc thôn 8, xã Nam Chính, phát hiện có một nhóm thanh niên gồm Trần Minh Trí, Tô Thành Tài, Thái Quốc Bảo và Lê Bảo Khanh đang đứng ngoài đường chơi.

Do nhầm tưởng đây là nhóm của Trường nên Tuệ nhảy xuống xe dùng bình xịt hơi cay xịt vào nhóm thanh niên này, rồi dùng rựa chém Tô Thành Tài nhưng Tài dùng tay đỡ được.

Thấy Tuệ nhảy xuống đánh nhau, cả nhóm dừng xe dùng hung khí đuổi đánh nhóm thanh niên này.

Nguyễn Khắc Đức dùng chai thủy tinh đánh trúng người Tô Thành Tài. Trần Văn Mạnh dùng rựa chém trúng vào người Trần Minh Trí làm Trí ngã xuống đường.

Khi Trần Minh Trí ngã xuống đường, Trần Văn Mạnh lao đến tiếp tục dùng rựa chém trúng vào mũ bảo hiểm Trần Minh Trí đang đội làm bể mũ bảo hiểm, khiến Trí bị thương.

Cả nhóm tiếp tục hỗn chiến. Lúc này, có một số người dân kéo đến can ngăn. Tuệ cùng đồng bọn lên xe mô tô về lại Vũ Hòa cất giấu hung khí.

Trần Minh Trí bị thương tích nặng được mọi người đưa đi Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận cấp cứu.

Tô Thành Tài và Thái Quốc Bảo bị thương nhẹ không đến cơ sở y tế điều trị. Lê Bảo Khanh bị gãy xương cánh tay trái.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng. Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên toà sơ thẩm, Toà án nhân dân huyện Đức Linh tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Tuệ 4 năm 6 tháng tù giam, Phạm Đình Văn 4 năm 3 tháng tù giam, Nguyễn Đức Khá 4 năm 3 tháng tù giam, Nguyễn Đức Hiếu 4 năm tù giam, Trần Văn Mạnh 7 năm tù giam, Nguyễn Khắc Đức 4 năm 3 tháng tù giam, Nguyễn Đức Phước 4 năm tù giam, Phạm Hoàng Minh 4 năm tù giam, Phạm Ngọc Tấn Sang 2 năm tù treo, Phạm Đức Bảo 1 năm 9 tháng tù treo.

Phạm Đình Văn, Nguyễn Đức Khá, Nguyễn Đức Phước kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm, sau khi xem xét những tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phước từ 4 năm tù xuống còn 3 năm 6 tháng tù giam. Hai bị cáo còn lại giữ nguyên mức án sơ thẩm.