Sự kiện

Bình Thuận: Nhiều khách nhậu bỏ chạy khi bị kiểm tra

Khi thấy Đoàn kiểm tra liên ngành của Tp.Phan Thiết đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhiều khách ngồi ăn, nhậu tại quán đã bỏ chạy.

Clip Người Đưa Tin ghi hình vào tối 1/12.

Tối ngày 1/12, Đoàn kiểm tra liên ngành của Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận phối hợp với phường Phú Thuỷ đi kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, hàng quán trên địa bàn.

Đoàn tuần tra vào tối ngày 1/12.

Theo Người Đưa Tin ghi nhận tại buổi kiểm tra, một số hàng quán chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Tuy nhiên, vẫn có hàng quán chưa thực hiện nghiêm, cá biệt có quán ăn phục vụ bán cho khách ngồi tại chỗ.

Một quán vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tại một quán ăn ở phường Phú Thủy, khi Đoàn kiểm tra liên ngành và phường Phú Thuỷ bất ngờ kiểm tra thì nhiều khách ngồi ăn, nhậu tại chỗ vội vàng bỏ chạy.

 

Khi thấy lực lượng tới, nhóm ngồi nhậu vội đứng dậy bỏ đi.

Trước đó, thực khách ngồi nhậu trên vỉa hè.

Theo biên bản làm việc, lúc 20h ngày 1/12, Đoàn Kiểm tra liên ngành của Tp.Phan Thiết đã có buổi kiểm tra thực tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra thực tế tại quán Bé Nhỏ, tại D10, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu phố 14, phường Phú Thuỷ. Quá trình kiểm tra ghi nhận quán đang tổ chức hoạt động kinh doanh, không trang bị dung dịch sát khuẩn, nhân viên có đeo khẩu trang và đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Đoàn kiểm tra đến quán nhậu.

Quán có 3 bàn và đang phục vụ khách ngồi ăn tại chỗ với số lượng 15 người. Bên cạnh đó, bàn ghế được sắp xếp không đảm bảo khoảng cách 2m.

Qua kiểm tra đoàn nhắc nhở, hướng dẫn quán nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5k và chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được quy định trên địa bàn Tp.Phan Thiết.

Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện quán nhậu.

Đại diện quán ký biên bản làm việc.

Đoàn Kiểm tra liên ngành của Tp.Phan Thiết yêu cầu UBND phường Phú Thuỷ lập biên bản xử lý hành vi vi phạm theo quy định và thông tin kết quả báo cáo đoàn kiểm tra để báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tp.Phan Thiết.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Lê Phong, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành Tp.Phan Thiết cho biết: "Trước đó, đoàn kiểm tra đã thường xuyên nhắc nhở và tuyên truyền cho bà con, các cơ sở kinh doanh về công tác phòng, chống dịch, đồng thời đã lập biên bản và cho ký cam kết nhiều trường hợp về việc thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch.

Gần đây, chúng tôi cũng lập biên bản giao cho UBND phường xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Thế nhưng, hiện nay, có những hàng quán, cơ sở kinh doanh vẫn không thực hiện đúng.

Chính vì vậy, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cố tình không chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19".

Dịch Covid-19 trên địa bàn Tp.Phan Thiết đang có những diễn biến khó lường. Trong những ngày qua, Thành phố này ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Theo số liệu thống kê của UBND Tp.Phan Thiết, ngày 1/12, Thành phố này có 108 ca mắc Covid-19. Trong đó, có 43 ca tại khu cách ly, 7 ca ở khu phong toả, 58 ca cộng đồng.

Như vậy, tổng số ca của thành phố tính từ ngày 27/4 đến 16h30 ngày 1/12 là 6.735 ca.