Hồ sơ điều tra

Bình Thuận: Nhận 2 triệu để vận chuyển 1kg ma tuý, lãnh án chung thân

Khi Lê Xuân Huy điều khiển xe ô tô vận chuyển ma tuý đến khu vực xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận thì bị lực lượng công an phát hiện, lập biên bản phạm tội quả tang.

Ngày 13/2, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đưa bị cáo Lê Xuân Huy (SN 1978, trú huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Lê Xuân Huy có mối quan hệ quen biết với Tấn Trọc (Lê Đình Tấn, sinh năm 1974, trú tại ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Huy biết Tấn từng đi tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 8h30 ngày 19/4/2022, Huy đang ở nhà thì Tấn dùng điện thoại gọi cho Huy nói đi đến chung cư tại Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh nhận gói đồ đem ra Phan Thiết giao cho khách và nhận tiền công 2.000.000 đồng, Huy biết Tấn thuê vận chuyển ma túy nên đồng ý.

Sau đó, Huy điều khiển xe ô tô biển số 60A-682.42 từ nhà đi đến Chung cư COPAC Square (tại số 12 Tôn Đản, phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh) rồi gọi điện thoại báo cho Tấn biết.

Bị cáo Huy khai nhận tại phiên toà: Lúc này có một nam thanh niên từ chung cư COPAC Square đi xuống gặp Huy gửi ma tuý theo yêu cầu của Tấn nên đồng ý. Sau đó, Lê Xuân Huy điều khiển xe ô tô biển số 60A-682.42 chở gói ma túy ra thành phố Phan Thiết để giao và nhận hai triệu đồng từ người nhận ma túy như đã thỏa thuận với Tấn.

Trên đường đi, Huy không dừng, đỗ ở đâu và không chở ai, đồng thời Huy được Tấn gọi điện thoại nói khi nào đến huyện Hàm Tân thì gọi điện thoại cho Tấn.

Bị cáo Lê Xuân Huy tại phiên toà ngày 13/2.

Sau khi đi đến huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Huy gọi điện thoại báo cho Tấn biết thì Tấn bảo chờ tại khu vực cổng chào huyện Hàm Tân sẽ có người liên lạc và nhận ma túy. Sau đó, có một người thanh niên (không rõ nhân thân) gọi điện thoại đến Huy và hẹn hoảng 5 phút sau, có một người thanh niên điều khiển xe ô tô đến gặp Huy hỏi: “có phải anh Tấn gửi đồ ra không?”, Huy trả lời: “phải” thì người thanh niên bảo Huy chạy xe ra hướng Phan Thiết.

Khi Huy điều khiển xe ô tô đi đến khu vực trước Nhà văn hóa thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.   

Sau khi bị bắt quả tang, Lê Xuân Huy đều khai nhận hành vi của mình như trên nhưng quá trình điều tra, Huy thay đổi lời khai không biết gói đồ mà Tấn thuê vận chuyển bên trong có chứa ma túy, khi bị bắt thì Huy mới biết là ma túy.

Tuy nhiên, căn cứ vào biên bản bắt người phạm tội quả tang lúc 13h ngày 19/4/2022; các biên bản ghi lời khai của Huy vào hồi 16h45 ngày 19/4/2022, hồi 19h20 ngày 19/4/2022, hồi 9h30 ngày 20/4/2022 được ghi hình có âm thanh cùng các bản tự khai của Huy, Huy đều khai nhận được Tấn thuê chở ma túy từ Tp. Hồ Chí Minh ra Tp.Phan Thiết giao để hưởng tiền công hai triệu đồng thì bị bắt quả tang, phù hợp với chi tiết các cuộc gọi liên lạc giữa Huy và Tấn vào sáng ngày 19/4/2022 về việc thỏa thuận, trao đổi giữa Huy và Tấn trong quá trình Huy vận chuyển ma túy cho Tấn, phù hợp lời khai của những người chứng kiến khi bắt quả tang Huy.

Hội đồng xét xử nhận định: bị cáo Lê Xuân Huy vận chuyển 1000,0127gam Methamphetamine từ Tp.Hồ Chí Minh đến Tp.Phan Thiết thì bị bắt quả tang cùng tang vật. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ độc quyền của Nhà nước về quản lý chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội tại địa phương. Do đó, cần xét xử nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Đối với lời khai của Lê Xuân Huy về đối tượng Lê Đình Tấn thuê Huy vận chuyển ma túy, qua xác minh hiện Tấn không có mặt tại địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra Quyết định truy tìm số 15/QĐ-CSMT ngày 05/8/2022 đối với Lê Đình Tấn, khi nào tìm được sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.

Quang cảnh phiên toà xét xử.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng: Bị cáo Lê Xuân Huy biết rất rõ những hành vi trái phép liên quan đến các chất ma túy bị pháp luật nghiêm cấm và xử lý rất nghiêm khắc nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện, ngày 19/4/2022, bị cáo đã vận chuyển trái phép 1000,0127gam Methamphetamine cho người khác để hưởng tiền công 2 triệu đồng. Số lượng ma tuý mà bị cáo vận chuyển trái phép là rất lớn, 1000,0127gam Methamphetamine, trong khi khoản 4 Điều 250 BLHS quy định, vận chuyển trái phép 100 gam Methamphetamine trở lên là khung hình phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Mặt khác, bị cáo là người có nhân thân xấu khi từng bị Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai xử phạt 7 tháng tù về tội Cướp giật tài sản công dân.

Vì vậy, cần xử phạt bị cáo mức án thật nghiêm khắc và cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài để cải tạo, giáo dục, qua đó răn đe và phòng ngừa tội phạm chung. Hành vi của bị can Lê Xuân Huy đã phạm vào tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự.  

Tuy nhiên, tại phiên toà, bị cáo Huy đã thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Huy mức án tù chung thân.