Dân sinh

Bình Thuận: Ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại, bạo lực trẻ em

Đó là yêu cầu của ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận trong Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em diễn ra vào sáng ngày 1/6.

Sáng ngày 1/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em.

Với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 hướng tới phát động toàn xã hội chung tay bảo vệ trẻ em không bị xâm hại, không bị bạo lực để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

Trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, “Tháng hành động vì trẻ em” và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, học sinh trong dịp hè luôn được các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh có những hành động thiết thực để cùng chăm lo, giúp đỡ cho những trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Đồng thời các ngành, các cấp cần tích cực hơn nữa trong phối hợp triển khai thực hiện các mục tiêu chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Phát biểu phát động Tháng hành động, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, đoàn thể tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất nhằm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu và các quyền cơ bản của trẻ em, ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại, bạo lực trẻ em.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho trẻ em.

Bên cạnh đó xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí bổ ích dành cho trẻ em trong dịp hè. Đồng thời, kêu gọi mọi người tích cực tham gia đóng góp làm mọi việc tốt cho trẻ em và sẵn sàng dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất mà mình sẵn có.

Nhân dịp này, 79 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được nhận học bổng và quà từ UBND tỉnh, UBND Tp.Phan Thiết và các tổ chức xã hội.

Trong những năm qua, việc thực hiện quyền trẻ em nói chung và bảo vệ trẻ em nói riêng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo, điều hành và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống chính sách, pháp luật về trẻ em, cơ chế bảo vệ trẻ em cơ bản được hoàn thiện; phần lớn các cấp, các ngành, toàn xã hội đã quan tâm và nhận thức đầy đủ hơn về công tác trẻ em.