Dân sinh

Bình Thuận: Mưa lớn ngập hoa màu, sạt lở đường, thiệt hại hơn 5 tỷ đồng

Mưa lớn làm ngập 1.367 diện tích hoa màu, lúa, thanh long, sạt lở đường giao thông, cuốn trôi gia súc của người dân, gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp.

Ngày 1/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ngập lụt xảy ra trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình.

Theo báo cáo, khoảng từ 19h đến 22h ngày 29/9, do ảnh hưởng của trục rãnh thấp kết hợp với trường gió Tây Nam, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nhiều nơi có mưa to đến rất to như: Tp.Phan Thiết, các huyện: Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc. Trong đó, tại huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình xảy ra mưa vừa và to trên diện rộng, cả khu vực thượng nguồn các sông, suối và vùng đồng bằng.

Tại huyện Hàm Thuận Bắc, mưa lớn gây ngập lụt nhiều diện tích thanh long, lúa, hoa màu các loại đang trong thời kì gieo trồng của người dân. Cường độ mưa lớn, phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn 6 xã (Hàm Phú, Thuận Minh, Hàm Hiệp, Hàm Thắng, Hàm Chính, Hàm Liêm).

Tại huyện Bắc Bình, mưa lớn trên địa bàn xã Bình Tân và khu vực Núi Ông, Núi Dây, lượng nước đổ về lớn gây ngập diện tích lúa và cuốn trôi gia súc của nhân dân tại khu vực suối ông Trùm, xã Bình Tân. Tại địa bàn xã Sông Bình và khu vực xã Bình An có mưa lớn, lượng nước đổ về lớn gây ngập tại khu vực Ngã Hai và xứ đồng Ma Nui của xã Sông Bình.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, tuy đã được cảnh báo trước về tình hình xảy ra mưa giông và được giao ban tình hình thời tiết hàng ngày, nhưng đợt mưa này xảy ra trong thời gian ngắn, đồng loạt trên diện rộng, từ vùng núi đến đồng bằng, lượng nước đổ về các sông, suối rất nhanh, lưu lượng lớn nên không thoát kịp, tràn ngập đồng ruộng, ngập một số tuyến đường giao thông trong nội thành Phan Thiết và các địa phương (trong đó có tuyến QL28-khu vực xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc).

Ngay khi xảy ra mưa lớn, UBND các địa phương đã thông tin, chỉ đạo UBND các xã để kiểm tra, cảnh báo cho người dân, nhất là nhân dân sinh sống dọc ven các tuyến sông, suối, những nơi trũng thấp biết để chủ động, có phương án phòng tránh, không ở trong các chòi rẫy, chòi canh ngoài đồng, đảm bảo an toàn về người; kịp thời di dời gia súc, gia cầm về nơi an toàn; nhắc nhở người dân tổ chức thu hoạch nông sản sớm, đã chín tại những nơi có nguy cơ ngập lụt cao.

Hình ảnh mưa lũ tại huyện Bắc Bình.

Thống kê đánh giá thiệt hại, huyện Hàm Thuận Bắc, diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập là 1.267 ha, trong đó:

Thiệt hại diện tích cây thanh long là 313 ha (xã Hàm Hiệp: 99 ha; xã Thuận Minh: 20 ha; xã Hàm Chính: 2 ha; xã Hàm Thắng: 65 ha; xã Hàm Liêm: 122 ha và xã Hàm Phú: 05 ha).

Thiệt hại diện tích lúa là 556 ha (xã Hàm Hiệp: 22 ha; xã Thuận Minh: 105 ha; xã Hàm Chính: 33 ha; xã Hàm Thắng: 53 ha; xã Hàm Liêm: 65 ha; xã Thuận Hòa: 128 ha và xã Hàm Phú: 150 ha).

Thiệt hại diện tích hoa màu, rau là 398 ha (các xã Hàm Chính: 1 ha; Hàm Hiệp: 1 ha; Thuận Minh: 10 ha; Thuận Hòa: 386 ha).

Đối với huyện Bắc Bình, diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập là 100 ha lúa. Về vật nuôi, nước lũ cuốn trôi, chết 2 con bò của hộ dân dọc ven suối.

Về giao thông, sạt lở 2.000m đường giao thông nội đồng từ Lăng đi Đá Cầu và đường Đá Bàn thuộc thôn Ku Kê, huyện Hàm Thuận Bắc.

Về thủy lợi, sạt lở kênh mương bờ Dòng Cầu ông Bộ dài 15m tại huyện Hàm Thuận Bắc.

Tổng thiệt hại của huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình khoảng 5,360 tỷ đồng.

Ngay khi thiên tai xảy ra, UBND huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình đã chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn huyện, phối hợp với UBND các xã, thị trấn bị thiệt hại huy động lực lượng tại chỗ của địa phương và nhân dân nhanh chóng triển khai khắc phục hậu quả ngay sau khi kết thúc thiên tai, vận động nhân dân ra đồng khơi thông kênh tiêu và bơm thoát lũ, chăm sóc cây trồng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.