Sức khỏe

Bình Thuận: Mổ lấy em bé thành công cho 2 sản phụ mắc Covid-19

Ngày 9/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết mới đây đã phẫu thuật mổ lấy em bé thành công cho 2 sản phụ mắc Covid-19.

Theo đó, ngày 7/11, chị N.T.T.V, SN 1995, trú phường Phú Trinh và chị N.T.T.T, SN 1982, trú phường Phú Tài (Tp.Phan Thiết) đang điều trị Covid-19 tại Khoa Truyền nhiễm thì có cơn đau đẻ và chuẩn bị chuyển dạ.

Theo chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, đây là ca mổ khá khó khăn vì sản phụ dương tính với SARS-CoV-2. Do đó, quá trình thực hiện ca sinh mổ đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ê kíp mổ phải kiểm soát được nhiễm khuẩn để hạn chế việc lây nhiễm chéo từ mẹ sang con.

Bệnh viện đã huy động một ê kíp đặc biệt gồm nhiều bác sĩ có kinh nghiệm thuộc các chuyên khoa là Khoa Sản, Khoa Nhi, Gây mê hồi sức của bệnh viện trực tiếp thực hiện ca mổ, có gây tê tuỷ sống.

Với sự chuẩn bị chu đáo và nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, 2 ca sinh mổ đã diễn ra thành công. 2 bé trai lần lượt nặng 2,8kg và 3,2kg cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui mừng của mẹ và ê kíp mổ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Một ê kíp phẫu thuật cho sản phụ tại bệnh viện.

Ths.Bs Nguyễn Bảo Thuận, Phó Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận - người trực tiếp mổ cho 2 sản phụ chia sẻ với Người Đưa Tin: "Ê kíp mổ phải rất khó khăn vì bệnh nhân là người nhiễm Covid-19. Hơn nữa, phòng mổ chỉ có 1 phòng để mổ bệnh liên quan Covid-19, nếu trong 1 ngày phải mổ nhiều ca F0 thì khả năng phơi nhiễm cho mọi người là rất cao.

Tuy nhiên trước sự nỗ lực của các bác sĩ và sự động viên của các ban lãnh đạo bệnh viện, ê kíp bệnh viện đã mổ thành công sản phụ sinh con mắc Covid-19. Nhằm đảm bảo điều kiện chăm sóc tốt cho sản phụ và 2 bé, bệnh viện đã có nhiều biện pháp chăm sóc đặc biệt giúp mẹ và bé không xảy ra trường hợp lây nhiễm chéo".

Trao đổi với Người Đưa Tin, bác sĩ Trần Hồng Vũ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết:"Đối với người nghi hoặc mắc Covid-19 trên đường vận chuyển đến phòng mổ sẽ được đeo khẩu trang y tế, đội mũ và mang giầy, không được nói chuyện. Người bệnh mang khẩu trang suốt quá trình phẫu thuật.

Còn đối với nhân viên kíp phẫu thuật khi đi đến phòng mổ Covid-19, phải theo hướng dẫn sơ đồ đường đi của bệnh viện, mặc đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, đeo khẩu trang và kính đeo mắt.

Sau khi phẫu thuật, bệnh viện yêu cầu không theo dõi tại phòng hồi tỉnh mà để người bệnh tiếp tục nằm trong phòng mổ đến khi hồi tỉnh, sẽ chuyển đến phòng cách ly sau hậu phẫu".