Hồ sơ điều tra

Bình Thuận: Mâu thuẫn khi đi nhậu chém nhau tử vong, 1 người lãnh án

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Thường Thiên Phúc 12 năm tù giam về tội giết người.

Ngày 8/9, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa tổ chức xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Vũ Thường Thiên Phúc (sinh năm 1998, trú khu phố 4, phường Phước Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh).

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h ngày 18/6/2022, Vũ Thường Thiên Phúc (sinh năm 1998, trú khu phố 4, phường Phước Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) cùng với Nguyễn Trọng Tài (SN 1990, trú Tp.HCM); Trần Anh Quang (SN 1985, trú Tp.HCM) và Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 1992, trú thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) đến quán Thanh Nhàn ở khu phố Bắc Sơn, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận để uống bia.

Lúc này tại quán có hai bàn khách khác đang ngồi uống bia, bàn thứ nhất có: Lê Chí Công (tên khác: Gồ, sinh năm 1992, trú khu phố Lương Bình, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình), Lê Tường Huy (SN 2000) và Phạm Sỹ Hiếu (SN 1988) cùng trú khu phố Lương Tây, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình; bàn thứ hai có: Phạm Thanh Nhàn (sinh năm 1985 trú khu phố Lương Tây, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình là chủ quán đang ngồi uống bia với một số người bạn của Nhàn.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: D.T)

Đến 23h ngày 18/6/2022, tại quán Thanh Nhàn, Lê Tường Huy vô cớ dùng ly bia đập vào đầu anh Phạm Thanh Nhàn 1 cái gây thương tích 1% và Lê Chí Công vô cớ dùng dao tự tạo chém Nguyễn Trọng Tài gây thương tích ở tay 2%.

Sau đó, Công tiếp tục đòi chém Vũ Thường Thiên Phúc và Trần Anh Quang, Phúc và Quang sợ nên lui vào khu vực bếp của quán thì Phúc bị Công dùng dao tự tạo chém trúng 2 nhát vào khuỷu tay phải và hố thượng đòn trái gây tổng thương tích 3%.

Tại khu vực bếp của quán, Quang lấy 1 dao chặt thịt mũi bằng để phòng thân, Phúc cũng lấy 1 dao mũi nhọn. Sau khi lấy được dao thì Phúc một mình chạy đến dùng dao đâm, chém Công nhiều nhát vào vùng ngực, lưng và tay làm Công.

Sau đó, Phúc và Quang điều khiển xe mô tô bỏ đi, Phúc bỏ con dao tại hiện trường. Lê Tường Huy và Lê Chí Công được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng Lê Chí Công đã tử vong.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Vũ Thường Thiên Phúc bỏ trốn đến ngày 18/7/2022 Phúc bị Cơ quan điều tra giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Phúc đã khai nhận hành vi phạm tội của mình tại cơ quan công an.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng: Xuất phát từ lỗi của các bị hại Lê Chí Công và Lê Tường Huy đánh bị cáo trước, từ đó bị cáo Vũ Thường Thiên Phúc đã sử dụng dao là hung khí nguy hiểm đâm tử vong Lê Chí Công và bị cáo Vũ Thường Thiên Phúc cùng Trần Anh Quang đâm chém gây thương tích cho Lê Tường Huy 41%.

Với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội và hậu quả đặt biệt nghiêm trọng, đại diện viện kiểm sát đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo một hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội bằng một mức hình phạt tù tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra.

Bị cáo Phúc khi bị công an bắt được tại khách sạn. Ảnh: CTV

Về trách nhiệm dân sự, tại phiên tòa bà Phạm Thị Lan (là mẹ của Lê Chí Công) đại diện bị hại yêu cầu Vũ Thường Thiên Phúc bồi thường tiền chi phí mai táng 150.000.000 đồng và tiền tổn thất tinh thần 89.400.000 đồng; chị Hà Thị Mỹ Loan yêu cầu Vũ Thường Thiên Phúc cấp dưỡng cho con chung với Lê Chí Công là cháu Lê Chí Thiện (sinh ngày 27/9/2012) số tiền 2.000.000đ/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi. Hiện gia đình bị cáo Phúc đã bồi thường 170.000.000 đồng, đề nghị HĐXX buộc Phúc tiếp tục bồi thường số tiền còn lại.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Thường Thiên Phúc 12 năm tù giam về tội Giết người.