An ninh - Hình sự

Bình Thuận: Lời khai ban đầu của cháu rể sát hại bà ngoại vợ

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 28/9, trên địa bàn khu phố 7, phường Đức Nghĩa, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xảy ra vụ án mạng.

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại phường Đức Nghĩa, Tp.Phan Thiết vào tối 28/9.

Trước đó, Lê Minh Hiếu, 22 tuổi, trú khu phố 1, phường Đức Thắng, Tp.Phan Thiết gọi điện thoại cho vợ là Nguyễn Thị Thuỳ Trang, 19 tuổi nói về việc bà ngoại vợ là bà Võ Thị H., 67 tuổi, ngụ phường Đức Nghĩa chửi mắng chuyện xin tiền mua tã cho con.

Vào lúc 21h ngày 28/9, Hiếu về nhà bà H.. Trong lúc đang sinh hoạt, bà H. tiếp tục mắng và đuổi hai vợ chồng ra ngoài nhà. Bực tức, Hiếu xuống bếp lấy một con dao Thái Lan cán vàng khoảng 20cm đâm bà H. gục ngã xuống nền nhà.

Theo lời khai ban đầu, do bực tức vì bà ngoại vợ mắng chuyện xin tiền mua tã cho con, Hiếu ra tay sát hại. Hiếu khai, những ngày trước đó cũng bị bà H. chửi mắng.

Sau khi ra tay Hiếu nhờ hàng xóm chở bà H. đi Bệnh viện An Phước cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Hiếu bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó. Hành vi mất nhân tính của Hiếu khiến nhiều người phẫn nộ.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo định pháp luật.

Đắc Phú