An ninh - Hình sự

Bình Thuận: Liên tục chém người để giải vây cho đồng bọn

Thấy hai bên cãi vã đánh nhau, vì muốn giải vây cho đồng bọn nên Võ Hà Kiệt và Trương Quốc Toàn đã dùng kiếm và cây sắt gây thương tích cho người khác.

Sáng ngày 15/4, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đưa vụ án cố ý gây thương tích ra xét xử đối với các bị cáo: Võ Hà Kiệt (sinh năm 1998, trú tại thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc), Trương Quốc Toàn (sinh năm 1996, trú tại thôn Hội Nhơn, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc).

Theo cáo trạng, vào khoảng 14h ngày 24/1/2020, nhóm Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Đình Trung, Nguyễn Hải Long, Nguyễn Duy Liêm, Trắng và Minh (không rõ định nhân thân, địa chỉ) ngồi uống rượu và mở nhạc bằng loa di động trước số nhà số 52/44, đường Từ Văn Tư ( thuộc khu phố 1, phường Phú Trinh, Tp.Phan Thiết) của vợ chồng anh Nguyễn Trọng Toàn và chị Nguyễn Thị Kim Thảo thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Quang cảnh phiên toà ngày 15/4

Chủ toạ phiên toà công bố quyết định xét xử ngày 15/4

Đến khoảng 15h cùng ngày, Võ Hà Kiệt và Trương Quốc Toàn đến nhà anh Trọng Toàn chơi. Khi thấy anh Toàn cãi vã và bị nhóm của Tùng vây đánh, Võ Hà Kiệt và Trương Quốc Toàn vì muốn giải vây cho Trọng Toàn nên Kiệt đã dùng 1 cây kiếm dài 60 cm, Trương Quốc Toàn dùng 1 cây sắt vuông cạnh 2 cm, cùng đánh nhau gây thương tích cho nhóm của Tùng.

Cụ thể: Kiệt dùng kiếm chém 4 nhát vào người Tùng gây thương tích 21%. Nguyễn Đình Trung bị Kiệt dùng kiếm chém 3 nhát vào người gây thương tích 6%.

Thấy Kiệt chém Trung, Nguyễn Hải Long dùng 2 cục đá ném vào lưng Kiệt thì Trương Quốc Toàn dùng cây sắt vuông đánh vào lưng của Long gây thương tích nhẹ.

Mặc dù Trương Quốc Toàn không trực tiếp gây thương tích cho Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Đình Trung nhưng khi thấy Kiệt lấy hung khí để đánh nhau với nhóm của Tùng, Quốc Toàn đã tiếp nhận ý chí của Kiệt nên đã nhặt lượm 1 cây sắt vuông gần đó, lao vào hỗ trợ cùng Kiệt rượt đuổi, đánh nhóm Tùng.

Hội đồng xét xử khẳng định: như vậy, hành vi của Kiệt và Quốc Toàn nêu trên là đồng phạm và phải cùng chịu trách nhiệm hình sự đối với thương tích mà Kiệt đã gây ra cho Tùng và Trung.

Võ Hà Kiệt dùng kiếm, Trương Quốc Toàn dùng cây sắt vuông là những hung khí nguy hiểm, gây thương tích cho Nguyễn Đình Trung với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 6% và Nguyễn Văn Tùng với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 21% nên thuộc trường hợp “Dùng hung khí nguy hiểm”, là tình tiết định khung hình phạt được quy định tại các điểm a khoản 1, điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự.

Hai bị cáo tại phiên toà ngày 15/4

Đại diện viện kiểm sát nhân dân Tp.Phan Thiết cho rằng: hành vi nêu trên của Võ Hà Kiệt và Trương Quốc Toàn đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an tại phương là nguy hiểm cho xã hội nên cần phải xử lý bằng biện pháp hình sự để răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Tuy nhiên, quá trình xét xử, Kiệt và Toàn thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Sau khi nghị án vào lúc 16h chiều ngày 15/4, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết đã tuyên phạt các bị cáo Võ Hà Kiệt 3 năm 6 tháng tù giam. Còn đối với Trương Quốc Toàn bị toà án tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam cộng với 18 tháng tù ở bản án trước, tổng hình phạt là 4 năm tù giam.