Hồ sơ điều tra

Bình Thuận: Lãnh ánh tù vì đòi nợ không được, chiếm đoạt xe máy

Các bị cáo Phạm Thị Thu Hương, Huỳnh Văn Dưỡng, Phạm Thị Bích Xuân đi đòi nợ không được nên đã chiếm đoạt chiếc xe Honda trị giá 56 triệu đồng.

Chiều 26/8,  HĐXX Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết đã tuyên án đối với các bị cáo Phạm Thị Thu Hương (SN 1978, trú khu phố 5, phường Phú Tài); Huỳnh Văn Dưỡng (SN 1978, trú khu phố 4, phường Phú Trinh); Phạm Thị Bích Xuân (SN 1983, trú khu phố 1, phường Phú Hài). Cả 3 bị cáo đưa ra xét xử về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, giữa Phạm Thị Thu Hương và chị Nguyễn Thị Minh Mỹ (là chị dâu của chị Trịnh Thị Mỹ Huyền) có mâu thuẫn trong việc vay tiền và trả nợ. Khoảng 20h ngày 25/10/2020, trước số nhà 106 đường Từ Văn Tư thuộc khu phố 1, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết khi thấy chị Trịnh Thị Mỹ Huyền đang mang thai khoảng 5 tháng, đứng gần xe mô tô hiệu Honda SH Mode Biển số 86C1-924.01 trị giá 56.000.000 đồng, Phạm Thị Thu Hương đi đến hỏi chị Huyền về thông tin chị Mỹ nhưng chị Huyền trả lời là không biết.

Khi không tìm được chị Mỹ thì Hương lớn tiếng chửi bới chị Mỹ trước mặt chị Huyền, cho rằng đây là xe của chị Mỹ thường lên nhà Hương chơi, nên Hương nói: Lấy xe con bầu này về cho tao, xe này con Mỹ nó hay đi đến nhà tao, lấy xe về để con Mỹ nó ra gặp tao nói chuyện.

Nghe thấy vậy Phạm Thị Bích Xuân lên xe chị Huyền ngồi còn Huỳnh Văn Dưỡng điều khiển một xe mô tô khác dùng chân đạp vào gác để chân của xe mô tô chị Huyền đẩy xe mô tô SH Mode biển số 86C1-924.01 về nhà của Hương.

Quang cảnh phiên toà xét xử

Do bên nhóm người của Hương đi đông, lớn tiếng chửi bới trong lúc chị Huyền đang mang thai khoảng 5 tháng sợ bị đánh nên không dám ngăn cản hành vi của các bị cáo để giữ lại tài sản của mình.

Ngày 26/10/2020, chị Huyền đến Công an phường Phú Trinh, Tp.Phan Thiết tố cáo hành vi của Hương và đồng phạm.

Căn cứ vào lời khai bị hại ngày 27/10/2020 Công an phường Phú Trinh đã làm việc với Phạm Thị Thu Hương, Hương thừa nhận mình đang giữ xe mô tô SH Mode biển số 86C1-924.01 và tự nguyện giao nộp cho Công an phường Phú Trinh.

Hội đồng xét xử cho rằng, các bị cáo Phạm Thị Thu Hương, Huỳnh Văn Dưỡng, Phạm Thị Bích Xuân phạm tội khi biết người bị hại đang mang thai; giá trị tài sản chiếm đoạt là 56.000.000 đồng. Do đó đã cấu thành tội Cưỡng đoạt tài sản, tội phạm và hình phạt được quy định khoản c, d khoản 2 Điều 170 Bộ luật hình sự.

Đại diện viện kiểm sát nhận định: hành vi nêu trên của Phạm Thị Thu Hương, Huỳnh Văn Dưỡng, Phạm Thị Bích Xuân là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự tại địa phương. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm để răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Phạm Thị Thu Hương 4 năm tù giam, Huỳnh Văn Dưỡng 3 năm 6 tháng tù giam, Phạm Thị Bích Xuân 3 năm tù giam.