Hồ sơ điều tra

Bình Thuận: Lãnh án vì đâm chém người trong quán bida

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhật Hậu 7 năm tù giam; Vũ Đoan Khang 5 năm tù giam. Buộc hai bị cáo bồi thường cho bị hại là 40 triệu đồng.

Ngày 12/9, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Nhật Hậu (SN 1996); Vũ Đoan Khang (SN 1997) cùng trú huyện Đức Linh.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h30 ngày 26/10/2022, tại thôn Nam Hà, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, sau khi bị Vũ Văn Thương dùng cây cơ bi da đánh, Nguyễn Nhật Hậu và Vũ Đoan Khang đã cầm dao và kéo sắc nhọn chuẩn bị sẵn từ trước đuổi đánh Thương, Thương bỏ chạy thì bị ngã. Lúc này, Hậu dùng dao đâm và dùng chân đạp vào người Thương, còn Khang thì dùng tay đánh vào mặt Thương đến khi Thương nằm im bất động.

Hậu quả, Vũ Văn Thương bị 11 vết thương với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 54%.

Hành vi của Nguyễn Nhật Hậu và Vũ Đoan Khang khi chuẩn bị hung khí nguy hiểm, đâm đánh liên tục nhiều nhát vào vùng trọng yếu trên cơ thể Vũ Văn Thương, thể hiện tính quyết liệt cố ý tước đoạt tính mạng con người, dù chưa gây hậu quả chết người nên đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự và thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

Các bị cáo trước hội đồng xét xử. (Ảnh: Đắc Phú)

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định: Các bị cáo Nguyễn Nhật Hậu và Vũ Đoan Khang chuẩn bị hung khí nguy hiểm, tiếp nhận ý chí lẫn nhau, trước và trong khi đuổi đánh Vũ Văn Thương là đồng phạm trong vụ án. Do đó, Nguyễn Nhật Hậu và Vũ Đoan Khang phải chịu trách nhiệm chung về hành vi và hâu quả gây ra cho Vũ Văn Thương. Hành vi của 2 đối tượng này xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương, nên cần thiết xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Với tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng, đại diện viện kiểm sát đề nghị HĐXX xử phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội bằng một mức hình phạt tù tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra.

Vì các lẽ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhật Hậu 7 năm tù giam; Vũ Đoan Khang 5 năm tù giam. Buộc hai bị cáo bồi thường cho bị hại là 40 triệu đồng.