Hồ sơ điều tra

Bình Thuận: Lãnh án tù vì mua thuốc lắc và "hàng khay" để bán

Lê Minh Hiệp sử dụng điện thoại gọi qua ứng dụng Telegram để mua 70 viên thuốc lắc và 1 hộp 10 gam "hàng khay" (ketamin) nhằm mục đích mua bán.

Chiều ngày 1/11, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Minh Hiệp (SN 1998, trú thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc); Trần Phước Hải (SN 2000, trú xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam) về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, ngày 7/6, Lê Minh Hiệp sử dụng điện thoại gọi qua ứng dụng Telegram cho một người tên Nam (không rõ thân nhân) ở Tp.HCM đặt mua 70 viên thuốc lắc và 1 hộp 10 gam hàng khay, Nam báo giá là 21 triệu đồng. Hiệp đồng ý mua và nói chuyển ma tuý về Phan Thiết, khi nhận được ma tuý thì sẽ chuyển tiền qua tài khoản.

Đến 17h cùng ngày, nhà xe Trung Nga gọi điện cho Hiệp báo đến nhận gói hàng, Hiệp đến nhận rồi mang về nhà tại hẻm 283 Nguyễn Hội thuộc khu phố 4, phường Xuân An, Tp.Phan Thiết. Sau khi nhận hàng, Hiệp mở ra xem thấy có 1 gói nylon bên trong có chứ 70 viên thuốc lắc màu xanh và 1 gói nylon không màu, bên trong có chứa tinh thể trắng.

Các bị cáo tại phiên toà chiều ngày 1/11.

Sau đó, Hiệp di đến dịch vụ chuyển tiền ở ngã hai Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam chuyển vào tài khoản cho Nam với số tiền 21 triệu đồng. Mua được ma tuý, Hiệp lấy 17 viên thuốc lắc và nửa hộp "hàng khay" ra sử dụng, còn lại 53 viên thuốc lắc Hiệp cất giấu ở khu vực bếp, hàng khay thì cất giấu trong phòng khách.

Đến 20h ngày 13/6, có một người tên Quốc (không rõ thân nhân) sử dụng Messenger gọi cho Hiệp hỏi mua nửa hộp "hàng khay" với giá 2 triệu đồng và nói đem "hàng khay" giao tại quán karaoke Overture, Hiệp đồng ý bán.

Tiếp đó, Hiệp gọi diện thoại cho Trần Phước Hải chạy về nhà Hiệp lấy gói nylon không màu, bên trong chưa ma tuý để trong hộp tủ gỗ ở phòng khách. Lúc này, Hải chạy về nhà Hiệp lấy ma tuý, rồi điều khiển xe chạy từ nhà ra đường thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an phường Xuân An, Tp.Phan Thiết bắt quả tang.

Các lực lượng đã thu giữ 1 gói nylon không màu, có nhíp keo xanh một đầu, kích thước (3x4)cm, bên trong có chứa tinh thể màu trắng. Hải khai nhận gói nylon chứa ma tuý bị thu giữ là của Lê Minh Hiệp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 0h30 ngày 14/6, Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp. Đồng thời Hiệp cũng tự nguyện giao nộp số ma tuý cất giấu của mình cho cơ quan công an.

Hội đồng xét xử cho rằng: Hành vi của Lê Minh Hiệp và Trần Phước Hải ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội tại địa phương. Do đó, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Từ những tình tiết nêu trên, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết tuyên phạt các bị cáo Lê Minh Hiệp 7 năm tù giam; Trần Phước Hải 2 năm tù giam.