Sự kiện

Bình Thuận: Kiểm tra thực hiện quy định phòng chống dịch Covid-19

Ngày 29/12, tổ kiểm tra liên ngành Tp.Phan Thiết đã kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

PV Người Đưa Tin ghi lại những hình ảnh vào tối 29/12.

Tối 29/12, tổ kiểm tra liên ngành Tp.Phan Thiết đã đến kiểm tra, giám sát việc chấp hành và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ gồm: Quán karaoke, trò chơi điện tử công cộng, các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, siêu thị, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn...

Qua kiểm tra, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cơ bản chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của thành phố và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, tại một quán ăn ở đường Lê Duẩn, một số bàn ngồi không giãn cách 2m, số người ngồi tại bàn vượt quá quy định.

Một bàn có đến 10 người. (Ảnh: Đắc Phú)

Thời điểm 19h30, tổ công tác tiến hành kiểm tra quán Gà nướng Phan Thiết, ở thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm. Tại thời điểm trên, quán đang tổ chức hoạt động kinh doanh  và phục vụ khách tại chỗ với số lượng hơn 20 người. Việc sắp xếp bàn ghế chưa tuân thủ đảm bảo khoảng cách 2m, một số bàn có đến hơn 4 người ngồi cùng thời điểm. Như vậy quán này chưa đảm bảo quy định phòng chống dịch. 

Tiếp tục kiểm tra tại quán Thiện 57, tổ công tác ghi nhận số lượng khách trên 30 người, một số bàn có đến 10 người ngồi cùng nhau. Quán không đảm bảo quy định về công tác phòng chống dịch.

Hai bàn tại quán ăn có số người/bàn vượt quá số lượng theo quy định (Ảnh: Đắc Phú)

Cũng tối 29/12, tổ công tác kiểm tra tại 2 quán Pey 24 và quán Cafe In trên đường Lê Duẩn. Tại thời điểm kiểm tra, 2 quán có khoảng hơn 200 người ngồi uống nước, nhiều bàn ghế ngồi sát nhau không đảm bảo khoảng cách, số lượng người ngồi trong một bàn vượt quá số lượng theo quy định. Cả 2 quán không đảm bảo an toàn về quy định về phòng chống dịch.

Một quán nước đông khách có số người/bàn vượt theo quy định phòng chống dịch.

Một quán nước có nhiều khách ngồi sát nhau không đảm bảo khoảng cách.

Đại diện đoàn kiểm tra nhắc nhở một nhóm người ngồi quá số người theo quy định.

Tại buổi kiểm tra, tổ công tác đã tiến hành cho các điểm kinh doanh này ký cam kết nếu tái phạm sẽ bị xử phạt.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, Tổ phó tổ kiểm tra, giám sát việc chấp hành và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 khu vực Bắc sông thành phố Phan Thiết cho biết: "Hôm nay, tổ tiến hành kiểm tra lập biên bản nhắc nhở và cho các điểm kinh doanh này ký cam kết. Trường hợp những hàng quán không chấp hành và tiếp tục có hành vi vi phạm, tổ công tác sẽ tiến hành xử phạt".

Đại diện quán nước ký biên bản cam kết.

Ngày 18/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có Quyết định số 2780/QĐ-UBND về ban hành quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Hiện tại, Thành phố Phan Thiết đã được tỉnh xác định cấp độ dịch là cấp 1 (vùng xanh). 

Theo Điều 7 (Quyết định số 2780), các hoạt động trong vùng xanh (cấp 1) tuân thủ các yêu cầu và điều kiện như: Nhà hàng, quán ăn, quán nước được phép hoạt động tuy nhiên một bàn cho phép tối đa không quá 4 người/bàn và mỗi bàn phải cách nhau 2m (tính từ ghế thứ nhất). Trường hợp trong phòng thì bố trí không quá 10 người. Người quản lý và nhân viên phục vụ trực tiếp tiếp xúc khách hàng đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin.

Một quán ngồi không giãn cách và lấn chiếm lòng lề đường.

Theo số liệu thống kê của UBND Tp.Phan Thiết, ngày 29/12, Thành phố này có 16 ca mắc Covid-19. Trong đó, có 9 ca tại khu cách ly, 7 ca cộng đồng.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận cho biết, tính từ ngày 27/4 đến 18h ngày 29/12, tỉnh Bình Thuận ghi nhận 25.410 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, Tp.Phan Thiết có số ca nhiễm cao với 7.845 trường hợp.