Sự kiện

Bình Thuận: Khẩn tìm người đến chùa Bửu Thiền vì liên quan ca Covid-19

Liên quan đến ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn Tp.Phan Thiết, Sở Y tế Bình Thuận đã có Thông báo khẩn số 175.

Ngày 28/10, ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận ký Thông báo khẩn số 175, yêu cầu người dân đến địa điểm dưới đây liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để thực hiện khai báo, vì có liên quan đến ca mắc Covid-19, cụ thể:

Chùa Bửu Thiền, ở khu phố 7, phường Phú Thủy, thời gian từ 9h đến 9h15 ngày 24/10 và từ 18h30 đến 19h ngày 24/10.

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đề nghị, người dân đến địa điểm trên cần liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường, thị trấn; phòng khám đa khoa khu vực; trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện khai báo y tế để được hướng dẫn, giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định.

Cũng theo Sở Y tế, các trường hợp đến chùa Bửu Thiền trong khung thời gian nêu trên của thông báo phải cách ly y tế tại nhà.

Theo số liệu thống kê của UBND Tp.Phan Thiết tính từ ngày 27/4 đến 20h ngày 28/10 toàn thành phố ghi nhận 1.784 ca nhiễm Covid-19, trong đó phường Phú Thuỷ có 57 ca.

Ngày 28/10, Bảo hiểm Xã hội Bình Thuận cho biết, đã triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 và Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, có hơn 30.000 lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp với số tiền chi hỗ trợ gần 70 tỷ đồng.

Về việc giảm đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ 1% xuống bằng 0%, có 1.973 đơn vị được giảm mức đóng. Dự kiến, số tiền giảm là hơn 30 tỷ đồng.

Việc hỗ trợ này được đơn giản tối đa về thủ tục hành chính, thời gian thực hiện. Vì có hệ thống dữ liệu tập trung, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh và bảo hiểm xã hội cấp huyện đã trực tiếp xử lý các thủ tục và hoàn tất việc giảm đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động.

Số tiền hỗ trợ đã góp phần giúp người lao động trang trải cuộc sống lúc khó khăn và người sử dụng lao động có thêm kinh phí duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.