An ninh - Hình sự

Bình Thuận: Kẻ cướp giật điện thoại iphone giữa ban ngày lãnh án tù

Sau khi cướp giật được chiếc điện thoại, Tâm và Kiệt đem đến tiệm điện thoại Hưng Thịnh bán với giá 3 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Ngày 10/2, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức xét xử vụ án Cướp giật tài sản đối với bị cáo Nguyễn Thành Tâm, SN 1995, trú khu phố 11, phường Phú Thuỷ, Tp.Phan Thiết.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h ngày 10/3/2022, bị cáo Tâm điều khiển xe mô tô biển số 86C1 – 810.83 chở theo Kiệt (không rõ nhân thân) lưu thông đến khu vực ngã ba đường Nguyễn Đình Chiều thuộc khu phố 1, phường Hàm Tiến, Tp.Phan Thiết.

Lúc này, Kiệt nhìn thấy chị Bùi Thị Minh Tú đang đi bộ trên đường, trên tay Tú cầm 1 chiếc điện thoại iphone 11 màu vàng nên Kiệt nói Tâm quay lại để giật chiếc điện thoại di động.

Tiếp đó, Tâm điều khiển xe mô tô quay lại, áp sát về phía bên trái theo hướng đi của Tú thì Kiệt dùng tay phải giật chiếc điện thoại iphone 11 màu vàng của Tú đang cầm trên tay, rồi Tâm tăng ga nhanh chóng bỏ chạy theo hướng phường Phú Hài để tẩu thoát.

Sau khi giật được chiếc điện thoại, Tâm và Kiệt đem đến tiệm điện thoại Hưng Thịnh bán với giá 3 triệu đồng. Sau khi bán được điện thoại, Tâm và Kiệt chia nhau mỗi người 1.500.000 đồng tiêu xài hết.

Quang cảnh phiên toà xét xử.

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của bị cáo Nguyễn Thành Tâm gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Trước đó, vào năm 2012, bị cáo Nguyễn Thành Tâm từng bị Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết tuyên phạt 18 tháng tù về tội Chứa chấp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vào năm 2016, bị cáo Tâm bị kết án 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Bị cáo Nguyễn Thành Tâm đã bị kết án nhưng chưa được xoá án tích nay tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý thuộc trường hợp tái phạm là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, tại phiên toà bị cáo Tâm đã thành khẩn khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đối với đối tượng tên Kiệt cùng bị cáo Tâm thực hiện hành vi cướp giật, do chưa xác định được nhân thân, chưa lấy được lời khai của Kiệt nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án để tiếp tục, xác minh, làm rõ và xử lý sau.

Còn đối với chủ tiệm điện thoại Hưng Thịnh là bà Nguyễn Thị Là có hành vi mua chiếc điện thoại của Tâm nhưng do không biết là tài sản do Tâm phạm tội mà có nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

Từ những tình tiết nêu trên, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tâm 4 năm tù giam về tội Cướp giật tài sản.