Hồ sơ điều tra

Bình Thuận: Dùng dao tấn công 3 người, thanh niên lãnh án chung thân

Chiều ngày 14/12, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên án vụ Giết người và Cố ý gây thương tích, xảy ra trên địa bàn Tp.Phan Thiết.

Với hành vi cố ý tước đoạt tính mạng người khác một cách côn đồ, bị cáo Trần Ngọc Nam, SN 2000, trú phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nhận mức án chung thân.

Các bị cáo: Nguyễn Đình Ý, SN 2000, ở phường Phú Thuỷ, Tp.Phan Thiết 14 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Trọng Phúc, SN 2001, trú phường Đức Nghĩa, Tp.Phan Thiết 12 năm 6 tháng tù giam. 3 bị cáo bị tuyên án về tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Hội đồng xét xử tuyên án vào chiều 14/12. (Ảnh: Đắc Phú).

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h ngày 16/2/2022, sau khi nhậu và hát karaoke tại Tp.Phan Thiết thì Lê Quốc Huy, Trần Thảo Thạch, Phạm Thái S. (cả 3 đều trú ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) điều khiển xe mô tô chạy trên đường 19/4 về hướng xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc.

Khi đang lưu thông thì nhóm của Nguyễn Đình Ý (SN 2000), Nguyễn Trọng Phúc (SN 2001), Trần Ngọc Nam (SN 2000) thấy có tờ tiền rơi dưới đường nên dừng xe đột ngột dẫn đến cãi vã, xô xát lẫn nhau giữa nhóm của Nguyễn Đình Ý và nhóm cùa Phạm Thái S..

Mặc dù, đây chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng Trần Ngọc Nam đã sử dụng dao là hung khí nguy hiểm đâm nhiều nhát vào người của Phạm Thái S..

Sau đó, Nam tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào người của Lê Quốc Huy và Trần Thảo Thạch, hành vi này thể hiện tính côn đồ, hung hãn. Cả 3 người được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu và điều trị thương tích. Riêng Phạm Thái S. bị thương tích nặng nên đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM).

Còn Lê Quốc Huy bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 37% và Trần Thảo Thạch bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 3%.

3 bị cáo tại buổi tuyên án chiều 14/12. (Ảnh: Đắc Phú).

Đến ngày 21/2/2022, thông qua mạng xã hội biết được Phạm Thái S. đã tử vong, Nguyễn Đinh Ý, Nguyễn Trọng Phúc, Trần Ngọc Nam đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng: bị cáo Nam dùng dao nhọn là hung khí nguy hiểm, đâm nhiều nhát vào các vị trí trọng yếu trên người bị hại Lê Quốc Huy có khả năng làm chết người, nhưng Nam vẫn cố ý thực hiện cường độ tấn công quyết liệt.

Hành vi này thể hiện ý thức chủ quan của bị cáo là cố ý tước đoạt mạng sống của bị hại, nhưng hậu quả chết người đã không xảy ra. Do đó, ngoài cái chết của Phạm Thái S., thì hành vi của bị cáo Nam dùng dao đâm Huy nhưng không gây tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo.

Như vậy, đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người và thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Hành vi trên cua Trần Ngọc Nam thuộc trường hợp giết 2 người và có tinh chất côn đồ được quy định tại điểm a, n khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Công án áp giải các bị cáo vào phiên toà để nghe HĐXX tuyên án. (Ảnh: Đắc Phú).

“Đối với Nguyễn Đình Ý và Nguyền Trọng Phúc, tuy không trực tiếp dùng dao tước đoạt tính mạng của Phạm Thái S. và gây thương lích cho Lê Quốc Huy và Trần Thảo Thạch, nhưng khi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau giữa 2 nhóm thì Ý và Phúc đã tích cực tham gia đánh nhau, bất chấp hậu quả xảy ra.

Do đó, Nguyễn Đình Ý và Nguyễn Trọng Phúc đồng phạm với Trần Ngọc Nam trong vụ án, phải chịu trách nhiệm chung về hành vi và hậu quả về các tội giết người với các tình tiết tăng nặng.

Hội đồng xét xử cho rằng: hành vi của các bị cáo Nguyền Đinh Ý, Nguyễn Trọng Phúc, Trần Ngọc Nam là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt trái phép tính mạng, xâm hại đến sức khoẻ người khác, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương.

Do đó, cần phải xử nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung. Vì vậy, HĐXX tuyên các bị cáo mức án như trên.