Hồ sơ điều tra

Bình Thuận: Dùng dao sát hại “chồng hờ”, người phụ nữ lãnh án tù

Do xảy ra mâu thuẫn gia đình và Phạm Quốc Vỹ có hành vi đập phá đồ đạc, Tôn Thị Ngọc Ngà can ngăn không được đã dùng dao đâm Vy tử vong.

Ngày 19/4, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết vừa tổ chức xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Tôn Thị Ngọc Ngà (sinh năm 1990, trú tại khu phố 06, phường Rạch Sỏi, Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2021, Tôn Thị Ngọc Ngà và Phạm Quốc Vỹ (sinh năm 1997, trú tại khu phố 5, phường Vĩnh Thông, Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đến thuê phòng trọ số 20 thuộc nhà trọ của bà Lê Thị Lộc ở phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận chung sống với nhau như vợ chồng.

Vào lúc, 14h30 ngày 3/9/2021, tại phòng trọ số 20, Ngà và Vỹ xảy ra mâu thuẫn gia đình cãi nhau, Vỹ đã đạp đổ nồi cháo rồi lấy điện thoại di động của Ngà ném vào tường, sau đó Vỹ tiếp tục đập xe môtô biển số 54P1-9535 đang dựng trong phòng làm bung ốp đèn chiếu sáng và vỡ nhựa chắn gió bên phải.

Thấy đồ đạc trong gia đình bị đập Ngà xót nên đến ôm Vỹ lại can ngăn nhưng Vỹ vùng ra, đẩy Ngà té xuống nền nhà rồi tiếp tục đến để đập xe. Ngà thấy con dao loại dao Thái Lan, cán nhựa màu vàng, dài 22cm trên nền nhà nên Ngà dùng tay trái cầm dao đứng dậy hù dọa Vỹ không đập xe nữa.

Tuy nhiên Vỹ tiếp tục xông đến đối diện Ngà, thì lúc này tay trái Ngà cầm dao theo tư thế trên vung lên đâm trúng Vỹ. Vỹ bị đâm nên ôm ngực, lùi lại rồi nằm gục xuống nền nhà.

Sau đó, Vỹ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã La Gi, nhưng do vết thương nặng đã tử vong. Sau khi gây án, Ngà đến Công an thị xã La Gi đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội nêu trên.

Đại diện viện kiểm sát nêu rõ: do xảy ra mâu thuẫn gia đình và Phạm Quốc Vỹ có hành vi đập phá đồ đạt, Tôn Thị Ngọc Ngà can ngăn không được đã dùng dao thái lan đâm 01 cái trúng ngực trái của Vỹ khi Vỹ xông đến đối diện Ngà. Vết thương thấu ngực dẫn đến Vỹ tử vong.

Vì vậy, hành vi của Tôn Thị Ngọc Ngà là rất nguy hiểm, tước đoạt trái phép tính mạng của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Bị cáo Ngà tại phiên toà

Tuy nhiên hội đồng xét xử cho rằng: sau khi phạm tội, Tôn Thị Ngọc Ngà đã đầu thú, quá trình điều tra thành khẩn khai báo, nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự. Bên cạnh đó bị cáo có ông ngoại là liệt sĩ, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại và được đại diện bị hại bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt, nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Về phần dân sự: Tôn Thị Ngọc Ngà đã tự nguyện khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại Phạm Quốc Vỹ số tiền 50 triệu đồng. Ông Phạm Kim Bình (cha của Phạm Quốc Vỹ) đại diện bị hại không yêu cầu bồi thường dân sự và có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho Tôn Thị Ngọc Ngà.

Sau khi nghị án, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Tôn Thị Ngọc Ngà 7 năm tù giam.