Dân sinh

Bình Thuận: Đưa tro cốt nạn nhân tử vong do nhiễm Covid-19 về đoàn tụ gia đình

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận sẽ đưa 5 hũ tro cốt bàn giao cho gia đình trú ở các huyện: Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong và Tp.Phan Thiết.

Ngày 25/9, tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận cho biết, ngày 24/9 đoàn công tác tỉnh này vào đến Tp.HCM, tiếp nhận 5 hũ tro cốt các nạn nhân tử vong do nhiễm Covid-19 từ Bộ Tư lệnh Tp.HCM về với gia đình.

Thân nhân gia đình 5 hũ tro cốt ngụ ở các huyện: Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong và Tp.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận).

Quá trình tiếp nhận và vận chuyển, tổ công tác thực hiện trang nghiêm, nâng niu từng hũ tro cốt để chuyển đến tận tay các gia đình, thể hiện sự sẻ chia với những mất mát to lớn của gia đình người đã mất.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận, tính từ ngày 27/4 đến 18h ngày 24/9, Bình Thuận ghi nhận 3.068 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

Trong đó, thị xã La Gi có số ca nhiễm cao với 1.916 trường hợp; Tp.Phan Thiết 653 trường hợp; các huyện: Tánh Linh 131 trường hợp, Hàm Thuận Bắc 128 trường hợp, Tuy Phong 68 trường hợp, Hàm Thuận Nam 52 trường hợp, Hàm Tân 48 trường hợp, Đức Linh 44 trường hợp, Bắc Bình 28 trường hợp, 399 ca đang được điều trị tại cơ sở y tế, 2.622 ca đã điều trị khỏi và có 56 ca tử vong.

Trong đó, có 9 ca tử vong tại Tp.Hồ Chí Minh.

Đắc Phú