Hồ sơ điều tra

Công chức địa chính–xây dựng lừa đảo hơn 37 tỷ đồng, lãnh án

Dương Đức Lê cùng Trần Văn Quế lập khống các hồ sơ để UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mục đích đem thế chấp, bán lấy tiền chia nhau.

Chiều ngày 9/5, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt các bị cáo Dương Đức Lê (SN 1980, nguyên là công chức địa chính - xây dựng của UBND xã Hàm Cường) 5 năm tù tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là 17 năm tù.

Còn bị cáo Trần Văn Quế (SN 1960, trú thôn Minh Hoà, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam) bị toà án tuyên phạt 2 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là 9 năm tù.

Về phần dân sự, buộc bị cáo Dương Đức Lê và vợ chồng ông Trần Văn Phong, bà Nguyễn Thị Kim Hoa phải có trách nhiệm liên đế trả cho ngân hàng hơn 1,2 tỷ đồng. Bị cáo Lê còn phải trả cho ông Nguyễn Viết Minh với số tiền 700 triệu đồng.

Theo cáo trạng, năm 2017, Dương Đức Lê lợi dụng chức trách, nhiệm vụ là công chức địa chính - xây dựng xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam. Đồng thời biết rõ đất của Công ty TNHH Sinh thái Hồng Hà tại thôn Phú Nghĩa, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam nhiều năm không tác động nên đã rủ Trần Văn Quế cùng lập khống các hồ sơ đề nghị UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất của Công ty TNHH Sinh thái Hồng Hà, mục đích đem thế chấp, bán lấy tiền chia nhau.

Với mọi thủ đoạn Lê, Quế đã nhờ anh Trần Văn Phong, ông Võ Đông Sơn, ông Trần Văn Hoan, bà Cao Thị Giang, ông Nông Văn Tướng, vợ chồng Nông Thị Truyền đứng tên trên hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó, Lê làm thủ tục đo đạc, cùng Quế chỉ ranh vị trí các thửa đất khi đo đạc và bỏ tiền ra đóng phí đo đạc. Lê trực tiếp hợp thức hoá các thủ tục trong hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để qua mặt các cơ quan chức năng và được UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có tổng giá trị năm 2017 là 11 tỷ đồng và tổng giá trị tại thời điểm năm 2021 là 37,7 tỷ đồng. 

Mặc dù biết rõ các giấy các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp không có giá trị pháp lý nhưng Dương Đức Lê vẫn nhờ anh Phong dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Trần Văn Phong – Nguyễn Thị Kim Hoa để vay và chiếm đoạt của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hàm Mỹ Bình Thuận số tiền 400 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Lê còn đồng ý để Trần Văn Phong dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để vay thêm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hàm Mỹ Bình Thuận số tiền 500 triệu đồng.

Ngoài ra, Lê đã cùng với Trần Văn Quế thống nhất bán cho ông Nguyễn Viết Minh thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Võ Đông Sơn, Huỳnh Thị Dung để chiếm đoạt của ông Minh số tiền 1,2 tỷ đồng, trong đó Lê hưởng lợi 700 triệu đồng, Quế hưởng lợi 500 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên án chiều 9/5

Hội đồng xét xử cho rằng: Hành vi của Dương Đức Lê, Trần Văn Quế đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn và uy tín của các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai; gây bức xúc và dư luận xấu trong xã hội; gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, gây mất ổn định về trật tự xã hội tại địa phương, là nguy hiểm cho xã hội. Do đó, cần phải truy tố các bị can để Tòa án xét xử nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Đối với lời khai của Dương Đức Lê về việc Lê không cùng Trần Văn Quế bán thửa đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Võ Đông Sơn cho ông Nguyễn Viết Minh mà Lê chỉ cùng Quế thế chấp vay tiền của ông Minh.

Tuy nhiên, Trần Văn Quế xác định đã cùng Lê bàn bạc, thống nhất bán thửa đất này cho ông Minh, ông Minh cũng xác định mua đất của Lê thông qua Quế, tiền ông Minh chuyển cho Quế là tiền mua đất nên lời khai của Lê không có cơ sở chấp nhận.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Còn đối với hành vi của các cá nhân là cán bộ, công chức, nhân viên có trách nhiệm quản lý trong lĩnh vực đất đai của huyện Hàm Thuận Nam đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện quy trình xác nhận, đề nghị, kiểm tra, xác minh, ký cấp 06 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên để Dương Đức Lê và Trần Văn Quế lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội là có dấu hiệu của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi vi phạm này thuộc thẩm quyền thụ lý, giải quyết của các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện nên ngày 24/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định chuyển nguồn tin về tội phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam giải quyết theo thẩm quyền.

Tại phiên toà, Dương Đức Lê, Trần Văn Quế thành khẩn khai báo; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự nên được hưởng những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Trần Văn Quế từng tham gia làm nghĩa vụ Quốc tế tại Campuchia, là người có công với Cách mạng nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.