An ninh - Hình sự

Bình Thuận: Bị đánh nên kéo đồng bọn tới đâm người, cả nhóm lãnh án tù

Bị cáo Phan Hoàng Hữu là người khởi xướng, rủ rê đồng bọn đánh nhau; Bùi Huỳnh Mao là người trực tiếp gây ra thương tích cho Nguyễn Văn Lâm.

Ngày 30/8, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết tổ chức xét xử vụ án cố ý gây thương tích đối với các bị cáo Phan Hoàng Hữu, Bùi Huỳnh Mao, Trần Khắc Bảo, Đinh Tấn Khảm, Nguyễn Thanh Trúc. Các bị cáo đều trú ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Theo cáo trạng, vào lúc 0h30 ngày 15/9/2022, tại khu vực trước quán tạp hóa số 184, đường Trần Hưng Đạo thuộc khu phố 1, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Bị cáo Khảm khai nhận tại phiên toà: tại trước tiệm tạp hoá, Hữu, Trúc, Khảm, Luân gặp 1 nhóm thanh niên (không rõ nhân thân). Nhóm thanh niên trên đi đến hỏi Khảm: “Có mua ma tuý không”, Khảm trả lời: “Không mua” thì nhóm thanh niên trên đánh Khảm. Thấy vậy, Hữu dùng điện thoại gọi điện cho Mao, rồi nói: “Khảm bị một nhóm thanh niên đánh tại quán tạp hoá số 184 trên đường Trần Hưng Đạo, nói Mao cùng với Bảo đi đến hổ trợ Khảm”.

Các bị cáo đứng trước phiên toà xét xử.

Các đối tượng Nguyễn Văn Lâm, Lê Minh Phương và Trần Hữu Tánh đánh Đinh Tấn Khảm nên khi thấy Lâm, Phương và Tánh đang đứng trước quán tạp hóa thì Nguyễn Thanh Trúc, Đinh Tấn Khảm, Phan Hoàng Hữu, Trần Khắc Bảo cùng chạy đến đánh Lâm, Phương và Tánh.

Lúc này, Mao đã có hành vi dùng con dao bấm đâm 2 nhát vào người của Lâm gây thương tích tỷ lệ 60%. Bảo dùng tay đánh Phương, Phương không bị thương tích gì. Bị rượt đánh nên Tánh, Khảm cầm cục đá trên tay đánh vào đầu của Tánh, Hữu và Trúc dùng tay đánh trúng vào người Tánh bị thương nhẹ, Tánh không yêu cầu xử lý và không yêu cầu giám định thương tích. Nguyễn Văn Lâm bị thương được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, đến ngày 26/9/2022 thì ra viện.

Hội đồng xét xử nhận định: Vụ án có đồng phạm giản đơn, Phan Hoàng Hữu là người khởi xướng, rủ rê việc đánh nhau; Bùi Huỳnh Mao là người trực tiếp gây ra thương tích cho Nguyễn Văn Lâm. Nguyễn Thanh Trúc, Đinh Tấn Khảm, Trần Khắc Bảo với vai trò là người giúp sức nên Hữu, Mao, Trúc, Khảm, Bảo đều phải chịu trách nhiệm hình sự chung đối với hành vi và hậu quả đã gây ra. Hành vi của Phan Hoàng Hữu, Bùi Huỳnh Mao, Trần Khắc Bảo, Đinh Tấn Khảm, Nguyễn Thanh Trúc gây nguy hiểm cho xã hội; đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác; gây mất trật tự trị an tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Bị cáo Trần Khắc Bảo có 1 tiền án về tội Đánh bạc, chưa được xóa án tích, nay tiếp tục phạm tội do cố ý thuộc trường hợp Tái phạm là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại Bộ luật Hình sự.

Quang cảnh vụ xét xử.

Đối với bị cáo Bùi Huỳnh Mao đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho bị hại, được bị hại bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Bùi Huỳnh Mao 6 năm tù giam; Phan Hoàng Hữu 5 năm tù giam; Trần Khắc Bảo 4 năm tù giam; Đinh Tấn Khảm 3 năm tù giam; Nguyễn Thanh Trúc 3 năm tù treo.