Hồ sơ điều tra

Bình Thuận: Bản án cho kẻ ăn trộm máy tính bảng khi chủ nhà đang ngủ

Lợi dụng sở hở của chủ nhà bị cáo Nguyễn Văn Hào lẻn vào trộm 1 chiếc máy tính bảng trị giá 6.771.000 đồng.

Ngày 10/5, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết vừa đưa bị cáo Nguyễn Văn Hào, SN 1996, trú khu phố 7, phường Đức Thắng, Tp.Phan Thiết ra xét xử về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, vào khoảng 15h ngày 13/8/2021, Nguyễn Văn Hào điều khiển xe máy mang biển số 86AM-006.58 đi dạo quanh các tuyến đường thuộc phường Đức Thắng, Tp.Phan Thiết với mục đích trộm cắp tài sản của người khác lấy tiền tiêu xài.

Đến khoảng 15h40, khi đến trước số nhà 82 Trưng Trắc thuộc khu phố 3, phường Đức Thắng, Tp.Phan Thiết, Hào thấy bà Huỳnh Thị Loan, SN 1967, trú tại: khu phố 3, phường Đức Thắng đang nằm ngủ trên ghế, trên nóc tủ lạnh trong nhà có 1 chiếc máy tính bảng hiệu Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB, màu xanh đang sạc pin nên đã lén lút đột nhập vào lấy trộm và tẩu thoát.

Khi tỉnh dậy biết mình bị mất tài sản nên bà Huỳnh Thị Loan đến Công an phường Đức Thắng trình báo. Công an phường đã tiến hành xác minh và nhận định Nguyễn Văn Hào là người lấy trộm tài sản nên đưa Hào về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Hào đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời tự nguyện giao nộp chiếc máy tính bảng vừa lấy trộm của bà Loan.

Căn nhà nơi xảy ra vụ trộm

Hội đồng xét xử nhận định: Đây là vụ án trộm cắp tài sản do Nguyễn Văn Hào thực hiện. Lợi dụng sở hở của chủ nhà Hào lẻn vào trộm 1 chiếc máy tính bảng trị giá 6.771.000 đồng. Hành vi của Nguyễn Văn Hào đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác; ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy cần phải xử lý bằng biện pháp hình sự để răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Về phần dân sự, bị hại Huỳnh Thị Loan đã nhận lại tài sản là máy tính bảng hiệu Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB do Cơ quan điều tra giao trả, ngoài ra không có yêu cầu bồi thường gì khác đối với Hào.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng: quá trình xét xử tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Văn Hào đã thành khẩn khai báo, đã tự nguyện giao nộp tại tài sản trộm cắp nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s, khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Từ những tình tiết nêu trên, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hào 6 tháng tù giam.