Hồ sơ điều tra

Bình Thuận: Bản án cho đối tượng rủ nhau đi trộm điện thoại

Mai Ngọc Diện cùng Lê Văn Cường lấy trộm 2 điện thoại di động bán lấy tiền tiêu xài, 2 đối tượng ham ăn chơi lười lao động đã phải nhận bản án thích đáng.

Ngày 16/1, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tổ chức xét xử vụ án Trộm cắp tài sản đối với bị cáo Mai Ngọc Diện, SN 1989, trú thôn Tiến Thạnh, xã Tiến Lợi, Tp.Phan Thiết.

Theo cáo trạng, khoảng 0h30 ngày 6/6/2021, Lê Văn Cường và Mai Ngọc Diện cùng rủ nhau đi tìm kiếm tài sản của các hộ dân để trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài.

Cả hai đi đến nhà trọ số 86/8 đường Trần Lê thuộc khu phố 8, phường Đức Long, Tp.Phan Thiết, phát hiện phòng trọ của anh Huỳnh Văn Khoánh, sinh năm 1984, trú tại khu phố 8, phường Đức Long, Tp.Phan Thiết không khóa cửa chính.

Anh Khoánh đang nằm ngủ dưới nền nhà và có để 2 điện thoại di động bên cạnh. Diện đứng ngoài cảnh giới, còn Cường lén lút đi vào bên trong nhà lấy trộm 2 điện thoại di động.

Sau đó, Diện đem đến tiệm điện thoại Minh Vương ở địa chỉ 569 đường Trần Hưng Đạo, Tp.Phan Thiết do Nguyễn Vũ Linh (sinh năm 1992, làm chủ tiệm), bán với giá 250.000 đồng. Còn điện thoại di động hiệu Masstel Diện giữ lại sử dụng.

Bị mất tài sản, anh Khoánh đến Công an phường Đức Long trình báo sự việc. Công an phường Đức Long mời Diện và Cường đến làm việc. Tại đây, Diện và Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Phiên toà xét xử bị cáo Diện.

Hội đồng xét xử nhận định, các đối tượng Mai Ngọc Diện cùng Lê Văn Cường có hành vi lén lút lấy trộm 1 điện thoại di động hiệu Samsung J7 và 1 điện thoại di động hiệu Masstel, trị giá là 2.580.000 đồng của anh Khoánh thì bị phát hiện.

Đối tượng Cường thực hiện hành vi trộm cắp cùng với Diện, nhưng do chưa có kết luận giám định về tâm thần đối với Cường, nên cơ quan điều tra đã tách vụ án, khi có kết quả sẽ xử lý sau.

Hành vi của Diện gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Do đó, cần phải xử lý bằng biện pháp hình sự để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, Diện đã thành khẩn khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đối với Nguyễn Vũ Linh, do không biết điện thoại di động Samsung J7 là tài sản do Diện phạm tội mà có và đã tự nguyện giao nộp lại tài sản nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Linh về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Mai Ngọc Diện 9 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản.