Hồ sơ điều tra

Bình Thuận: Bản án cho cháu đâm cậu ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Sau khi uống rượu với cha tại nhà, bị cáo Hai ghé nhà cậu ruột và xảy ra cãi vã về đất đai. Bị cậu đánh nên Hai đã lấy dao đâm cậu tử vong.

Sáng 30/11, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Chí Hai, SN 1990, trú thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào 20h ngày 18/7, sau khi uống rượu với cha ruột tại nhà, Võ Chí Hai đến nhà cậu ruột là N.V.T. xin thắp nhang cho bà ngoại. Sau đó, Hai nói chuyện về đất đai với vợ ông T..

Quang cảnh phiên toà xét xử sáng ngày 30/11. (Ảnh: Đắc Phú).

Tại phiên tòa bị cáo Hai khai nhận, khi đang nói chuyện thì bị ông T. đuổi về, dẫn đến cãi vã nhau.

Hai xưng hô mày tao với ông T. nên bị ông T. đánh vào mặt, xô ngã nhưng không gây thương tích gì.

Ngay lập tức, Hai đúng dậy đến nơi để chén bát lấy con dao Thái Lan can nhựa màu đen dài 22cm, đâm một nhát vào người ông T..

Nghe có tiếng la vợ ông T. từ trong nhà đi ra, thấy ông đi loạng choạng rồi té ngã nên cùng người dân đưa đi bệnh viện, nhưng ông T. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi đâm ông T., bị cáo Hai chạy ra đường và được mọi người vận động, đồng thời chở đến Công an thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc đầu thú.

Rất đông người dân đến toà án dự phiên xét xử sáng 30/11. (Ảnh: Đắc Phú).

Theo kết quả giám định tử thi, ông T. tử vong là do choáng mất máu cấp gây suy tuần hoàn cấp, với vết thương vùng lưng và đường nách sau bên trái do vật sắc nhọn gây ra.

Bị cáo Võ Chí Hai tại phiên toà xét xử sáng ngày 30/11. (Ảnh: Đắc Phú).

Đại diện Viện kiểm sát nêu rõ: Trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm có xu hướng diễn biến phức tạp, đặc biệt là các hành vi tước đoạt trái phép tính mạng của người khác gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương, điển hình như vụ án được đưa ra xét xử hôm nay.

Do đó, bên cạnh việc tích cực tuyên truyền pháp luật cho người dân thì cũng cần thiết phải xử lý thật nghiêm khắc mọi hành vi phạm tội, thông qua đó sẽ góp phần giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung. 

Với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội và hậu quả đặt biệt nghiêm trọng, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo một hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội bằng một mức hình phạt tù tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra.

Hội đồng xét xử tuyên án sáng ngày 30/11. (Ảnh: Đắc Phú).

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Vì khi thực hiện hành vi phạm tội Hai đã đầu thú, thành khẩn khai báo, đại diện bị hại bãi nại xin giảm nhẹ, nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Chí Hai 17 năm tù giam.