Dân sinh

Bình Thuận: 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm được cứu vớt

Ngày 16/12, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, có 4 lao động trên 1 tàu cá ở huyện Tuy Phong bị chìm đã được cứu vớt an toàn.

Theo đó, khoảng 10h30 ngày 15/12, một tàu cá (được mua từ địa phương khác về, chưa làm thủ tục đăng ký lại), công suất 80 CV, hành nghề câu. Tàu gồm 4 lao động do ông Trần Phương (SN 1968) trú tại thị trấn Liên Hương, Tuy Phong làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Khi tàu đang hoạt động tại khu vực biển cách Mũi Né khoảng 18 hải lý về hướng Đông Đông Nam thì bị phá nước dẫn đến chìm tàu. Sau khi tàu bị nạn, 4 lao động đã bám vào các vật nổi trên tàu cá.

Đến 20h cùng ngày, các lao động được tàu cá BV 95709 TS, do ông Nguyễn Lê Anh Tuấn (SN 1992) trú tại Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cứu vớt. Hiện sức khỏe các lao động ổn định.

Đến 24h tối qua 15/12, các lao động đã được tàu cá BV 95709 TS đưa vào phường Mũi Né, Tp.Phan Thiết an toàn.

Hiện Đồn Biên phòng Mũi Né đã tổ chức tiếp nhận, thăm hỏi, động viên sức khỏe các lao động ổn định và trở về địa phương.