Môi trường

Bình Phước: Ngang nhiên khai thác đất trái phép trên địa bàn Bù Đăng

Tại khu vực Cầu 38, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng đang xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép trên quả đồi ngay gần cầu 38 với số lượng lớn.

Đất sỏi phún, đất đỏ bị khai thác trái phép được vận chuyển đi nơi khác để tiêu thụ và san lấp.

Đất tặc lộng hành

Ngày 10/11, Người Đưa Tin tác nghiệp thực tế tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, ghi nhận một xe cuốc cỡ lớn đang múc đất trên quả đồi tại thửa đất số 373, 374, 375, 376 và 377, tờ bản đồ số 6 thuộc xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước lên hai xe ben biển kiểm soát 60H-026.02 và 93H-004.68.

Sau khi múc đất lên xe 60H-026.02 lập tức xe này đã di chuyển xuống Quốc lộ 14, qua cầu 38 để đi về hướng thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng;  xe 93H-004.68 thì di chuyển sang bên kia đường để san lấp.

Xe ben biển kiểm soát 60H-026.02 đang vận chuyển đất ra khỏi khu vực.

Khi PV đang tác nghiệp tại hiện trường, có một người đàn ông đi xe máy biển kiểm soát 93L1-058.88 đến và liên tục hỏi anh là ai, có phải phóng viên, nhà báo hay không?

Theo người dân, khu vực này trước đây đã xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép, sau đó ngưng hoạt động. Tuy nhiên, khoảng một tuần nay lại tiếp tục khai thác và xuất hiện xe ben “khủng” và xe ben cỡ nhỏ ra vào tấp nập để vận chuyển đất khai thác trái phép đi nơi khác tiêu thụ.

Ngay sau khi ghi nhận sự việc trên, PV đã liên hệ với Trạm CSGT Quốc lộ 14, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước để phản ánh, nhằm có giải pháp tuần tra xử lý tình trạng xe chở đất trên đường. Khoảng 20 phút sau thì lực lượng CSGT trạm Quốc lộ 14 có mặt tại hiện trường, nhưng lúc này các xe đã ngưng hoạt động.

Xe cuốc cỡ lớn tại nơi khai thác đất.

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng người dân

Việc sạt lở do khai thác đất trái phép có nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh, nhất là khi trời mưa tạo việc sói mòn và chảy đất đá ra đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Việc hoạt động khai thác đất trái phép, ngoài việc làm thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản của địa phương nói riêng và của đất nước nói chung, thì nó còn trực tiếp tàn phá, hủy hoại môi trường xung quanh, gây sạt lở đất khi mùa mưa đến. Nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các hộ dân xung quanh, làm xuống cấp đường giao thông và nhiều hệ lụy khác.

Xe ben biểm kiểm sát 93H-004.68 đang đổ đất san lấp.

Khu vực này trước đây đã xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép, sau đó ngưng hoạt động. Tuy nhiên, khoảng một tuần nay lại tiếp tục khai thác và xuất hiện xe ben “khủng” và xe ben cỡ nhỏ ra vào tấp nập để vận chuyển đất khai thác trái phép đi nơi khác tiêu thụ.

Ngay sau khi ghi nhận, PV đã liên hệ với ông Trần Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng để phản ánh tình hình trên. Ông Vĩnh cho biết, xã đã phát hiện và gửi biên bản lên UBND huyện Bù Đăng và Đội Cảnh sát kinh tế huyện Bù Đăng để xử lý hai ngày trước.

PV tiếp tục trao đổi với ông Vĩnh, về việc vì sao đã lập biên bản mà vẫn còn tình trạng khai thác thì ông Vĩnh không trả lời và cúp máy.

Hoạt động khai thác đất trái phép tại khu vực trên được diễn ra công khai, không khó để chính quyền địa phương phát hiện. Thế nhưng, sau khi phát hiện thì chính quyền địa phương chưa có biện pháp hữu hiệu, nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng vi phạm trên.

Phải chăng chính quyền địa phương chưa mạnh tay, dẫn đến hoạt động phi pháp này chưa có dấu hiệu thuyên giảm, hay thực sự ở đây còn có nguyên nhân nào khác?

Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.

Nguyễn Khánh