Sự kiện

Bình Dương: Sẽ ban hành thêm chính sách hỗ trợ F0 và người lao động

Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương sẽ tham mưu cho UBND tỉnh về việc hỗ trợ các F0 điều trị tại cơ sở cách ly và điều trị tại nhà. Hỗ trợ thêm người có hoàn cảnh khó khăn.

Những ngày qua, tỉnh Bình Dương là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhiều nhà máy đóng cửa, công nhân bị nhiễm Covid-19 phải thực hiện biện pháp cách ly để phòng chống dịch Covid-19.

Những người được đưa đi điều trị, cách ly đều được UBND tỉnh Bình Dương hỗ trợ việc điều trị, ăn uống sinh hoạt bên trong các Bệnh viện Dã chiến.

Ngoài ra, khi những người này xuất viện và thực hiện cách ly tại nhà thêm 14 ngày trước khi hoà nhập cộng đồng, UBND tỉnh Bình Dương cũng đang lên phương án xem xét về việc hỗ trợ những người này.

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Dương cho biết: “Kể từ khi xuất hiện dịch Covid-19, Sở đã phối hợp với ngành chức năng hỗ trợ hàng triệu trường hợp người dân, UBND tỉnh chi gần 2 nghìn tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19”.

Bà Nguyễn Ngọc Hằng - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, Sở này đang tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ các F0.

“Hiện nay, Sở LĐTBXH đang lên kế hoạch, tham mưu cho UBND tỉnh để ban hành chính sách hỗ trợ cho F0. Theo đó, đề xuất những F0 điều trị ở nhà và cách ly y tế tại nhà trọ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Và hỗ trợ 500 nghìn/người cho F0 đã điều trị cách ly xong tại các cơ sở y tế và trở về nhà”, bà Hằng thông tin.

Cũng theo bà Hằng, thời gian tới đây, UBND tỉnh và Sở LĐTBXH sẽ tiếp tục tập trung chăm lo cho đời sống của người dân. Sở đang rà soát lại các trường hợp và đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ thêm các đối tượng là người lao đông tự do, bán vé số, hàng rong.. làm thuê trong các lĩnh vực không thiết yếu.

Các đối tượng làm việc tại cơ sở karaoke, quán bar, các đối tượng thuộc hộ nghèo, bảo trợ xã hội, người có công đang hưởng trợ cấp (dự kiến 1 triệu/ người).

“Bình Dương mong muốn mọi người an tâm ở lại, không nên tự ý về quê khi tình hình dịch bệnh đang còn phức tạp. Người dân yên tâm ở lại để thời gian tới khi vắc-xin được phân bổ sẽ được tiêm đủ mũi 2 và quay trở lại nhà máy, xí nghiệp để làm việc”, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương thông tin.

Bình Dương là một trong những tỉnh điều trị F0 rất tích cực, đến nay đã có hơn 193.209/216.853 người khỏi bệnh và xuất viện.

Bà Hằng cho biết, trong thời gian từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều tỉnh thành phía Nam trong đó có tỉnh Bình Dương, nhiều người dân bị kẹt lại được UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với các địa phương khác đưa về.

Đến nay, Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương phối hợp 15 tỉnh thành, đưa hơn 5.000 người về quê. Những người về quê được tỉnh Bình Dương thực hiện test nhanh an toàn, đưa ra điểm tập kết. Ngoài ra, Sở này còn chủ động liên hệ với các tỉnh, yêu cầu các tỉnh gửi danh sách để Bình Dương có phương án đưa người về.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết: “Chúng tôi rất đồng cảm với những khó khăn và sự đồng hành của bà con. Hiện nay, Bình Dương đã và đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân, người lao động khó khăn và công nhân ở trọ.

Tỉnh cũng đã chi hỗ trợ một phần tiền phòng trọ, hỗ trợ lương thực cho hàng triệu lượt người theo các quy định... Ngoài ra, tỉnh đã vận động nhiều chủ nhà trọ giảm tiền phòng trọ, tuy không đáp ứng được tất cả, nhưng cũng phần nào giúp được bà con”.

Ông Minh cũng cho biết, hiện UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Văn bản số 4988/UBND-VX, về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái "bình thường mới".

Trong đó, cho phép một số ngành nghề kinh doanh được hoạt động trở lại, các doanh nghiệp nhà máy hoạt động sản xuất. Chính vì vậy, người dân sẽ có thể quay trở lại làm việc và ổn định cuộc sống.