Sự kiện

Bình Dương: Nỗ lực trở về trạng thái bình thường từ 1/9

Dù số ca nhiễm Covid-19 tại Bình Dương vượt 24.000 ca nhưng những ngày qua số ca giảm dưới 1.000 ca/ngày. Tỉnh này đang nỗ lực trở về trạng thái bình thường từ 1/9.

Sáng 7/8, tin từ sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, tính từ 17h00 ngày 6/8 đến 6h00 ngày 7/8, tỉnh Bình Dương ghi nhận 710 ca dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca mắc tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 24.257 ca.

Trong đó, có 32 ca phát hiện trong khu cách ly, 576 ca phát hiện trong khu phong toả, 49 ca phát hiện tại các cơ sở y tế và 53 ca phát hiện trong quá trình khám sàng lọc cộng đồng.

Về địa bàn, TP.Thuận An ghi nhận 603 ca, thị xã Bến Cát 63, thị xã Tân Uyên 30, huyện Phú Giáo 6, TP.Thủ Dầu Một 3, huyện Bắc Tân Uyên 2, TP.Dĩ An 2 và người từ tỉnh, thành khác đến Bình Dương phát hiện dương tính với Covid-19 là 1 trường hợp.

Số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang giảm trong những ngày qua.

Những ngày qua, tình hình dịch tại tỉnh Bình Dương có nhiều diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng cao. Nhằm đưa được hết F0 ra khỏi cộng đồng, tỉnh này đồng loạt triển khai lấy mẫu test nhanh cho hàng triệu người dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn.

Trong cuộc họp chiều 6/8, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, mục tiêu những ngày tới của tỉnh là triển khai kế hoạch xây dựng "vùng xanh" trên bản đồ Covid-19, đưa tỉnh Bình Dương trở về trạng thái bình thường mới từ 1/9. ​

UBND tỉnh này sẽ nỗ lực thu hẹp "vùng đỏ", mở rộng "vùng xanh", tách nhanh F0 ra khỏi cộng đồng, hạn chế số ca F0 tăng nhanh, giảm thiểu thấp nhất tử vong. Thần tốc hơn nữa trong công tác xét nghiệm diện rộng, điều tra dịch tễ, truy vết cách ly, lấy mẫu. Những nơi nào đã xét nghiệm sàng lọc phải khóa chặt, kiểm soát người ra, vào, thực hiện trả kết quả xét nghiệm nhanh nhất có thể để tách và chuyển nhanh F0 đưa đi cách ly.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 để mở rộng độ bao phủ toàn dân trên địa bàn, tạo "vùng xanh" lâu dài, vững chắc cho các địa phương.

Lãnh đạo Bình Dương cho biết, từ sau 15/8 sẽ thực hiện triển khai phương án trên cho các doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện phương án sản xuất "3 tại chỗ" trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp đang hoạt động.

Đối với 4 địa phương ở phía Bắc (các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng) phải quyết tâm giữ vững và bảo vệ bằng được "vùng xanh" để sớm ổn định tình hình.

Nhiều khu vực "vùng xanh", vùng chưa có dịch được rào chắn, bảo vệ không để lây nhiễm.

Sau 30/8, yêu cầu 4 địa phương ở phía Nam (TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An, Dĩ An và TX.Tân Uyên) phải tập trung khoanh vùng, xét nghiệm nhanh, cách ly sớm, thu hẹp phạm vi có dịch, dập dịch nhanh nhất có thể.

100% xã, phường của 4 địa phương này kiểm soát được tình hình, "xanh hóa" toàn địa bàn.

Tỉnh uỷ tỉnh Bình Dương yêu cầu ngành chức năng tiếp tục thực hiện nâng năng lực xét nghiệm, đảm bảo yêu cầu tiến độ thời gian, phương pháp lấy mẫu đối với từng địa phương cho phù hợp. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 và thực hiện phong toả.