An ninh - Hình sự

Bình Dương: Điều tra vụ nhậu xong, đánh bài với bạn thì bị đâm tử vong

Sau khi nhậu, nhóm bạn 3 người rủ nhau đánh bài thì xảy ra mâu thuẫn, 1 người đàn ông bị bạn đâm dẫn đến tử vong.

Ngày 15/5, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Bình Hoà, Tp.Thuận An, Bình Dương khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là ông N.V.G. (SN 1978, quê tỉnh Thanh Hóa).

Theo thông tin ban đầu, chiều 13/5, ông Phạm Văn Kh. (SN 1985) và ông Trương Văn T. (SN 1982, cùng quê Thanh Hóa) tổ chức uống rượu tại phòng trọ ở khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, Tp.Thuận An và mời ông Nguyễn Quang Kết (SN 1978) và Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1978, quê tỉnh Bắc Giang) cùng tham gia uống rượu.

Vĩnh đã rủ thêm bạn của mình đến uống rượu, trong đó có ông N.V.G.,  sau một hồi ăn nhậu thì một số người ra về, còn Vĩnh cùng ông G. và 1 người khác rủ nhau đánh bài.

Trong quá trình trên, giữa ông Vĩnh và G., xảy ra mâu thuẫn cự cãi rồi dẫn đến thách thức đánh nhau. Vĩnh đã lấy một con dao từ trong cốp xe của mình lao tới tấn công ông G., khiến ông này bị thương, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an Tp.Thuận An, Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng đồng thời truy bắt hung thủ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũng xảy ra vụ án mạng giữa 2 người bạn. Theo đó, ngày 13/5, anh V.B.H. (SN 1976, quê tỉnh Quảng Trị) mang rượu đến khu vực chòi rẫy của ông Trần Văn Việt (SN 1969) tại thôn 4, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để nhậu.

Một lúc sau thì ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1966) đến ngồi nhậu chung. Ông Sáu và anh H., xảy ra mâu thuẫn về việc ông Sáu hái dưa leo nhưng không hỏi H. Quá bực tức, H. cầm cây cuốc đang dựng ở gần đó đánh ông Sáu nhưng không trúng.
Bị đánh, ông Sáu bỏ về còn H. và Việt tiếp tục ngồi nhậu. Trong quá trình trên, Việt nói với H., rằng đánh ông Sáu là không đúng khiến 2 bên xảy ra cự cãi đánh nhau.

Cùng ngày, người dân gần chòi rẫy đến tìm Việt và H., phát hiện anh H. đã tử vong nên trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Ông Việt cũng ra công an xã để đầu thú.